Siêu phẩm Bugatti Veyron tuyệt đẹp

Giữa hơn 1000 chiếc xe đang trưng bày ở triển lãm Bắc Kinh, Trung Quốc, siêu xe Pháp Veyron Grand Sport Vitesse Black Bess vẫn tạo được sức hút đặc biệt. Tweet

15.5883

Sau mẫu Veyron Grand Sport Vitesse Jean-Pierre Wimille trình diện tại triển lãm Pebble Beach (Mỹ) tháng 8/2013, Vitesse Jean Bugatti “vén màn” tại triển lãm Frankfurt (Đức) tháng 9, Vitesse Meo Costantini ra mắt ở triển lãm Dubai tháng 11/2013 và Veyron Rembrandt trình làng ở triển lãm Geneva 2014, Vitesse Black Bess là model thứ năm nằm trong 6 mẫu “Bugatti Legends” – loạt xe ra đời nhằm tưởng nhớ những nhân vật có vai trò quan trọng trong lịch sử hãng Bugatti. 

Tuy nhiên, khác với 4 mẫu xe trước, siêu phẩm mới của Bugatti Veyron không được đặt theo tên một nhân vật lịch sử nào mà lấy tên của một mẫu xe. Đó là Bugatti Type 18 Black Bess, sản xuất từ năm 1912 đến 1917 với số lượng vỏn vẹn 7 chiếc và chỉ bán cho những khách hàng đặc biệt, trong đó có viên phi công huyền thoại của Pháp Ronand Garros. Chiếc xe đã từng giành chiến thắng ở một số giải đua, dưới sự điều khiển của chính Ettore Bugatti - người sáng lập ra thương hiệu Bugatti. Được coi là một trong những mẫu xe thể thao đầu tiên trên thế giới, Type 18 Black Bess sử dụng động cơ 4 xylanh dung tích 5.0 lít cho công suất cực đại 99 mã lực

Vitesse Black Bess cũng được phát triển dựa trên nguyên bản Veyron Grand Sport Vitesse – mẫu mui trần nhanh nhất thế giới và tương tự 4 người anh em kia, chỉ xuất xưởng đúng 3 chiếc với giá bán trước thuế khoảng 2,96 triệu USD (tương đương 63 tỷ đồng). 

Điểm nhấn trên xe là bộ cánh màu đen bóng loáng kết hợp với các chi tiết màu vàng giống với Type 18 Black Bess, viền lưới tản nhiệt mạ vàng 24 carat, biểu tượng EB ở đuôi xe, và chữ Black Bess màu vàng trên nắp bình xăng. 

Trong khoang lái là sự tung hứng giữa màu be và màu trắng. Vô-lăng nổi bật với da bọc Crimson màu đỏ. Ở giữa hai hàng ghế hiện diện bản vẽ phác thảo của chiếc Type 18. Những chi tiết ốp gỗ hồng đào, hình vẽ xe Type 18 và chiếc máy bay Morane Saulnier Type H của Roland Garros ở cửa ra vào cũng góp phần tạo nên nét đặc biệt cho xe. 

Giống như bản tiêu chuẩn, phiên bản này vẫn sử dụng động cơ W16 8.0L đi kèm 4 bộ tăng áp cho công suất cực đại 1.200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất 2,6 giây và tốc độ tối đa đạt 408,8 km/h. 

Cận cảnh Veyron Grand Sport Vitesse Black Bess tại triển lãm Bắc Kinh 2014: 

Veyron Grand Sport Vitesse Black Bess và Type 18 Black Bess.

Theo otofun.net

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]