Siêu xe tại Gumball 3000

Gumball 3000, cuộc “hành hương” của siêu xe, đã khởi hành tại London vào ngày 1/5 và sẽ kết thúc tại New York (Mỹ) sau 7 ngày 7 đêm. Như thông lệ, hành trình năm nay có sự góp mặt của đầy đủ những tên tuổi lớn, như Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Mercedes…

0

Tên gọi Gumball 3000 xuất phát từ việc đoàn xe sẽ diễu hành trên quãng đường dài 3.000 dặm (gần 5.000 km). Hành trình mỗi năm có thể ở một nước khác nhau nhưng luôn là 3.000 dặm, với sự tham gia của khoảng 120 chiếc xe các loại, thường do chính chủ xe cầm lái. 

Gumball 3000 do cựu người mẫu Maximillion Cooper khởi xướng vào năm 1999. Khi đó, Cooper đã mời 55 người bạn giàu có nhất của mình tham gia một cuộc diễu hành kéo dài 6 ngày trên quãng đường 3.000 dặm quanh châu Âu, tổ chức tiệc tùng mỗi đêm. Sự kiện này mở đầu bằng một bữa tiệc linh đình với sự tham gia của một số ngôi sao hạng A ở London (Anh), như Kate Moss, Guy Ritchie, Billy Zane, Chris Eubank và Dannii Minogue. 

Ban tổ chức gọi đây là một chuyến du ngoạn hay phiêu lưu, nhưng giới chức một số nước không hài lòng với việc đoàn xe đi qua địa phận của họ vì coi Gumball 3000 như một cuộc đua xe đường phố. Trong một số trường hợp, tài xế bị phạt khá nặng do chạy quá tốc độ, thậm chí có trường hợp xe bị tịch thu. Năm 2007, hành trình đã phải hủy giữa chừng khi xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng. 

Năm nay, Gumball 3000 xuất phát từ London (Anh) vào ngày 1/5, dừng chân đầu tiên ở Amsterdam (Hà Lan), sau đó đi tiếp tới Copenhagen, Stockholm, Montreal và Toronto trước khi kết thúc tại thành phố New York (Mỹ) một tuần sau đó. Năm nay phí tham gia hành trình là 30.000 bảng Anh (khoảng 45.000 USD), giảm nhiều so với mức 120.000 USD cách đây 2 năm. 

Đức không cho đoàn xe Gumball 3000 lăn bánh ngang qua nước này, nên khi rời Hà Lan, đoàn phải chuyển toàn bộ ô tô lên xe tải để sang Đan Mạch. 

Nguồn DÂN TRÍ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]