Singapore-Australia tìm cách khắc phục bệnh lây nhiễm

0
Singapore và Australia sẽ dành một khoản tài trợ trị giá 4,5 triệu SGD để hỗ trợ năm nhóm nghiên cứu tiến hành các dự án tìm biện pháp khắc phục các bệnh lây nhiễm như lao, sốt xuất huyết và cúm.

Các công trình nghiên cứu sẽ do chuyên gia của hai nước tiến hành trong khuôn khổ hợp tác giữa Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (A*STAR) của Singapore và Hội đồng Nghiên cứu Y khoa và Sức khỏe Quốc gia (NHMRC) của Australia.

Thông cáo báo chí của A*STAR và NHMRC cho biết phía A*STAR sẽ đóng góp 2,2 triệu SGP vào các công trình nghiên cứu và phía NHMRC sẽ góp phần còn lại, 2,3 triệu SGD.

Ông Lim Chuan Poh, Chủ tịch của A*STAR, cho biết kinh nghiệm của Singapore trong việc đối phó với bệnh SARS, cúm gia cầm và cúm H1N1 trong thập kỷ qua cho thấy các nước cần phải đặt ưu tiên cao nhất cho việc tìm hiểu và kiểm soát các loại bệnh lây nhiễm đang gia tăng.

Ông cho rằng với việc phối hợp với các chuyên gia của Australia, Singapore có thể phát triển được những cách tiếp cận mới để chống lại tốt hơn những loại bệnh luôn đe dọa khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn thế giới.

Theo Giáo sư Warwick Anderson, Giám đốc điều hành của NHMRC, các bệnh lây nhiễm đã ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động của hàng trăm nghìn người taị Australia và các nước khác trên thế giới. Việc phối hợp với Singapore, nước hàng đầu thế giới về nghiên cứu khoa học, sẽ giúp cuộc chiến chống lại các bệnh lây nhiễm đạt hiệu quả tốt hơn./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]