Sinh con trai dễ bị trầm cảm hơn

Những bà mẹ sinh con trai dễ gia tăng khả năng bị trầm cảm sau sinh. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những kỷ niệm không vui với người cha, hoặc chồng.> /

15.5734

Ảnh: coconino.az.

Các nhà nghiên cứu Pháp đã kiểm tra 181 bà mẹ và tìm thấy 9% bị trầm cảm nặng. 3/4 trong số đó đã sinh con trai.

Việc trầm cảm sau sinh rất phổ biến ở những bà mẹ trẻ. Nghiên cứu mới nhất tại Đại học Nancy, Pháp, tìm thấy 1/3 số người tham gia nghiên cứu đều bị ảnh hưởng ở mức độ nào đấy.

Nhóm đã hỏi các bà mẹ về sức khỏe, tình trạng thể chất, cơn đau và sức khỏe tinh thần. Kết quả cho thấy 7/10 phụ nữ sinh con trai bị suy giảm chất lượng cuộc sống so với những phụ nữ sinh con gái, chưa kể họ có bị trầm cảm sau sinh hay không.

Trong số những phụ nữ bị trầm cảm nhẹ, thì số bà mẹ sinh con gái nhiều hơn. Nhưng ở tổng cộng 17 người bị trầm cảm nặng, thì tới 13 người là sinh con trai.

Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể do sự khác biệt tâm lý tiềm ẩn trong thái độ của người mẹ đối với con trai hoặc con gái đã làm ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của họ, đặc biệt khi người đó đã có thiên hướng dễ bị trầm cảm.

Ngoài ra, thái độ tiêu cực của người mẹ đối với con trai có thể bắt nguồn từ những mối quan hệ không hạnh phúc với những người đàn ông trong đời, như người cha, người chồng.

M.T. (theo Reuters)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]