Sinh con vào tháng nào để
con thông minh
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ được đăng tải trên trang
điện tử Bussiness Insider có thể sẽ đem lại cho nhiều bậc cha mẹ tự tin về tương lai của con mình.
Nhưng ngược lại, nó cũng đưa đến nhiều sự lo lắng.
Nghiên cứu tiến hành trên những người thành đạt là CEO của 500 công
ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ)
Khảo sát cho thấy chỉ có 5.8 % người có ngày sinh vào tháng 7 và có
tới 12,5 % sinh vào tháng 3 là rất thành đạt.
|
Trẻ em sinh vào tháng nào sẽ có xu hướng
thông mình và thành đạt?. Kết quả nghiên cứu được công bố dưới đây có thể khiến nhiều bậc cha mẹ
suy nghĩ. |
Các nhà nghiên cứu giải thích đây là "hiệu ứng tuổi tương đối". Có
thể giải thích điều này dựa trên độ tuổi mà trẻ bắt đầu đi học. Nếu bạn sinh vào tháng 6 hoặc tháng
7, theo logic thì bạn sẽ là người trẻ nhất lớp (ở Mỹ, trẻ sinh từ đầu năm tới 31/7 sẽ được xếp cùng
nhóm vào lớp 1. Sinh sau 31/7 sẽ vào lớp 1 vào năm sau). Và nếu bạn sinh vào tháng 3 hoặc tháng 4,
bạn sẽ là người già nhất lớp.
"Những đứa trẻ già hơn trong cùng độ tuổi có xu hướng học tập tốt
hơn những đứa trẻ trẻ hơn" - đồng tác giả của nghiên cứu này, cũng là giảng viên tài chính ĐH
British Columbia, ông Maurice Levi nhận xét. "Những đứa trẻ có thành tích từ nhỏ sẽ được trao quyền
lãnh đạo và nhiều cơ hội học tập, dẫn tới những lợi thế khác trong tương lai".
Một nghiên cứu khác được tiến hành đối với các sinh viên thuộc
trường đại học Duke cũng cho kết quả tương đương.
Những sinh viên có ngày sinh ngay sau ngày quy định tuổi đến trường
thường học giỏi hơn ở môn Đọc và Toán, tỉ lệ phạm tội cũng ít hơn so với những sinh viên sinh
sau ngày quy định đi học.
Rõ ràng là ngày sinh không phải là yếu tố quyết định duy nhất sự
thành công nhưng thực tế này cũng có thể gây bực bội khi biết rằng một yếu tố ngẫu nhiên như ngày
sinh cũng có thể tạo ra lợi thế hay bất lợi suốt cuộc sống sau này của bạn.
Một nghiên cứu khác của nhà khoa học Pháp Mo lishi cho thấy, những
đứa trẻ có bố lớn tuổi thường thông minh hơn.
Lý do là chất lượng tinh trùng nam giới đạt đỉnh điểm ở độ tuổi 30
và đạt độ bền vững suốt 5 năm sau đó. Điều này có nghĩa những người đàn ông đẻ con trong độ tuổi
30-35 dễ sinh con thông minh.
Thực tế khảo sát cho thấy: hầu hết trẻ em có năng khiếu đều được
sinh tại thời điểm tuổi bố là 32-48 tuổi. Như N. Bohr (giải Nobel Vật lý 1922) có bố khi sinh là 32
tuổi; A Bohr (giải Nobel Vật lý 1975), ) có bố khi sinh là 36 tuổi.
Bên cạnh đó, hút thuốc lá và uống rượu sẽ làm gián đoạn quá trình
phát triển của cả trứng và tinh trùng, khiến cho con sinh ra dễ bị quái thai, dị tật. Nếu không như
vậy, thai nhi chắc chắn cũng không được khỏe mạnh và thông minh bằng những đứa trẻ khác. Phần lớn
các nhà di truyền học, các nhà nghiên cứu, các bác sĩ, y tá đều thừa nhận sự thật này.
Trẻ sinh vào mùa nào thông
minh nhất?
Phần lớn những người tham gia nghiên cứu đều cho rằng trẻ sinh vào
mùa đông sẽ trậm phát triển, kém thông mình và không khỏe bằng những bé được sinh vào mùa xuân, mùa
hè hoặc mùa thu. Nhưng đó là do lỗi của người mẹ - nghiên cứu mới cho biết. Một phát hiện từ hai
nhà nghiên cứu thuộc đại học Notre Dame cho rằng: những trẻ sinh vào mùa đông thiếu đi sự thành
công có thể là do lỗi của người mẹ nghèo và không có trình độ hiểu biết.
Không hề có câu hỏi rằng: tại sao con của những cha mẹ có trình độ
giáo dục thấp hoặc khó khăn về kinh tế sẽ gặp phải những bất lợi?
Họ đơn giản không nhận đựoc sự chăm sóc đầy đủ về sức khỏe, chế độ
dinh dưỡng và không được đến trường. Nghiên cứu mới đã không thể trả lời được câu hỏi tiếp theo, đó
là câu hỏi tại sao những người mẹ nghèo và có trình độ học vấn thấp lại thường sinh con vào mùa
đông.
Liệu những nghiên cứu khác có chỉ ra kết quả như mong đợi về những
em bé sinh vào mùa đông? Câu trả lời là không và không thực sự là như vậy. Có những nghiên cứu kết
nối ngày sinh vào mùa đông với vấn đề của sức khỏe yếu hoặc kém thông minh, nhưng những nghiên cứu
khác lại cho kết quả trái ngược.
Chẳng hạn như, một nghiên cứu được tiến hành với hơn 12.000 trẻ em
ở Scotland, đã tìm ra rằng những trẻ em được sinh vào mùa đông đạt được những điểm cao nhất trong
phần thi trí thông minh. Và những bé được sinh vào mùa thu đạt được điểm số thấp nhất trong nghiên
cứu này.
Một nhà nghiên cứu người Đan Mạch - Gabriele Doblhammer đã nghiên
cứu và tìm ra kết quả: những trẻ sinh vào cuối mùa thu và đầu mùa đông sống lâu hơn những trẻ sinh
vào mùa xuân hoặc mùa hè, và kết quả này đang được đem ra thảo luận.
Một nghiên cứu khác đã tìm ra những phụ nữ sinh con vào mùa hè
thường có xu hướng có ít con hơn. Và nghiên cứu từ Harvard với hơn 22.000 trẻ em đã tìm ra những
trẻ sinh vào những tháng trong mùa đông thường cao hơn, có trọng lượng cơ thể nặng hơn và có khả
năng tinh thần tốt hơn so với những bé sinh vào các tháng của mùa hè.
Vậy nhóm nghiên cứu nào đúng? Những sự thực không mong muốn về kết
quả nghiên cứu rằng : phán đoán có thể đúng, điều này đồng nghĩa với việc không hề có kết luận cuối
cùng. Những kết quả có thể phụ thuộc vào những người tham gia nghiên cứu, câu hỏi được hỏi và cách
những nhà nghiên cứu diễn giải kết quả.
Tuy nhiên có một sự thực chắc chắn từ tất cả những lần nghiên cứu:
tháng sinh không hề quyết định hay ảnh hưởng gì đến bất kì trẻ em nào. Sẽ có những trẻ sinh vào mùa
hè và đạt được những thành công và những người khác thì không. Những trẻ sinh vào mùa đông có thể
sống lâu và những trẻ khác cũng sinh vào mùa đông nhưng kết quả lại ngược lại.
Cố gắng để quyết định tương lai của trẻ từ ngày sinh khác nào xem
tử vi để tìm ra những điều sẽ xảy ra. Kết quả sẽ không thể đúng cho mọi người nếu họ cùng
tháng sinh, và thật mơ hồ để áp dụng nó cho toàn bộ loài người.
Theo Ngọc Vân - Khỏe và Đẹp