Sir Alex Ferguson tiết lộ 'bí kíp luyện rồng'

TP - Lần đầu tiên Sir Alex Ferguson tiết lộ những bí quyết giúp ông trở thành chiến lược gia thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh, khi chấp thuận cho các giáo sư của trường Harvard danh tiếng nghiên cứu phương pháp quản lý của mình.

15.5976

>
>

Chiến lược gia người Scotland sẽ bước sang tuổi 71 vào dịp năm mới này và muốn truyền lại “bí kíp” của mình cho thế hệ sau nên đồng ý trải lòng và cung cấp một cái nhìn thú vị về sự nghiệp kéo dài 26 năm của ông ở sân Old Trafford, một trong những CLB lớn nhất thế giới và cũng là một thương hiệu toàn cầu.

Nhận xét về Sir Alex, người đưa ra những quyết định cuối cùng, giám đốc ĐH của M.U, David Gill, đúc kết: “Steve Jobs là Apple. Sir Alex FergusonManchester United”.

Cuộc nghiên cứu phương pháp huấn luyện của Sir Alex được tiến hành bởi giáo sư Anita Elberse và Tom Dye, với chủ đề Sir Alex Ferguson: Quản lý Manchester United, tiết lộ những bí quyết của ông trong việc lên kế hoạch cho mùa giải, những nghi thức ngày thi đấu, những cầu thủ ông nhắm tới, nắm quyền kiểm soát phòng thay đồ và những sai lầm ông mắc phải.

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy cách thức ông chuẩn bị cho đội bóng, cách điều khiển cuộc họp đội và ông thay đổi hướng tiếp cận trận đấu trong giờ giải lao ra sao.

Sir Alex chia sẻ: “Ngày nay các cầu thủ được bao bọc nhiều hơn nên họ cũng dễ vỡ hơn so với 25 năm trước. Trước đây tôi rất hung hăng. Tôi luôn khao khát và muốn thắng tất cả. Nhưng ngày nay tôi dịu hơn và tôi có thể xử lý những cầu thủ dễ vỡ ngày nay tốt hơn".

“Những câu chuyện về máy sấy tóc hay những cơn giận gì gì đó chỉ là sự thổi phồng. Không thể lúc nào cũng hò hét hay rên rẩm, điều đó chẳng tác dụng gì. Thay vào đó là những cách thức khác như tôi nuôi dưỡng mối quan hệ với mọi người và phát triển đội bóng trong nhiều năm.

Với một cầu thủ, hay bất kỳ người nào khác, không gì tốt hơn được nghe thấy ‘tốt lắm’. Đó là hai trong những từ hay nhất trong thể thao”.

Thậm chí, để giúp cuộc nghiên cứu đạt kết quả tốt, Sir Alex còn đến trường Harvard để thuyết trình về phương pháp quản lý trước những sinh viên ưu tú. Và các cầu thủ của đội bóng trường như phát điên khi được đón ông thầy nổi tiếng đến thăm ngoài kế hoạch.

HLV đội bóng trường Harvard, ông Carl Junot, kể: “Các cầu thủ đang đợi tôi vào và thảo luận kế hoạch tập luyện với họ. Thay vào đó, người đi cùng tôi là Sir Alex Ferguson và tất cả như phát điên”.

Báo giấy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]