Sir Alex và nghệ thuật “Đắc nhân tâm”

Không chỉ là một chiến lược gia tài năng, HLV Ferguson còn là bậc thầy về tâm lý để thu phục nhân tâm trong phòng thay đồ của sân Old Trafford.

15.579

 

Tin liên quan

 

Không chỉ là một chiến lược gia tài năng, HLV Ferguson còn là bậc thầy về tâm lý để thu phục nhân tâm trong phòng thay đồ của sân Old Trafford.


Hơn 26 năm dẫn dắt MU, Sir Alex giống như một cây cổ thụ tại Old Trafford. Hết lứa cầu thủ này đến lứa cầu thủ khác đến rồi đi, nhưng HLV Ferguson vẫn tại vị và điều quan trọng là “ông già gân” đã đem lại một chu kì thành công bậc nhất trong lịch sử CLB với rất nhiều danh hiệu cao quý. Tư duy chiến thuật tuyệt đỉnh của chiến lược gia người Scotland là điều không phải bàn cãi, nhưng ngoài ra còn phải kể đến nghệ thuật “đắc nhân tâm” của Sir Alex để thu phục lòng người, điều tối quan trọng để đem về thành công của bất kì CLB nào.

Chỉ cần lấy một ví dụ đơn giản về nghệ thuật thu phục nhân tâm của HLV Ferguson, đó là tại Old Trafford rất hiếm khi NHM thấy các ngôi sao phàn nàn về việc họ phải ngồi ghế dự bị, trái lại họ chấp nhận điều đó một cách vui vẻ, còn khi được vào sân thì bùng nổ để đem về chiến thắng cho CLB. Lật lại quá khứ, cách đây 14 năm, ở mùa giải 1998/99 (MU giành cú ăn 3 thần thánh), trong tay Sir Alex là 4 tiền đạo hàng đầu gồm: Cole, Yorke, Sheringham, Solskjaer nhưng chỉ có Cole – Yorke là được đá chính, nhưng Sheringham và Solskjaer không bao giờ tỏ ra bất mãn. Cả 2 đều “ngoan ngoãn” chờ thời cơ và đã đóng góp rất nhiều cho chiến tích ăn 3 của MU, đặc biệt trong đó phải kể đến việc cả 2 cùng lập công ở những phút cuối trong trận chung kết Champions League gặp Bayern Munich, qua đó giúp MU có cú ngược dòng được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử.

 

Ở MU, các cầu thủ luôn vui vẻ ngồi trên ghế dự bị

 

 

Còn ở thời điểm hiện tại, trong tay HLV Ferguson cũng là 4 tiền đạo hàng đầu Persie, Rooney, Chicharito và Welbeck, qua đó khiến Sir Alex bắt buộc phải hi sinh từ 1 đến 2 người. Dựa trên danh tiếng và đẳng cấp, Persie và Rooney đương nhiên là 2 sự lựa chọn đầu tiên, và thực tế đã chứng minh rằng đó là cặp tiền đạo nguy hiểm nhất của MU. Tuy nhiên, Chicharito hay Welbeck chưa bao giờ nản chí, trái lại họ luôn chờ thời cơ để tỏa sáng.

Hãy cùng nhớ lại những trận đấu của MU, mỗi khi ống kính quay về phía băng ghế dự bị, NHM luôn thấy Chicharito và Welbeck tươi cười xem các đồng đội thi đấu. Còn khi được tung vào sân, cả “hạt đậu nhỏ” và Welbeck đều tỏ ra phấn khích, đó chính là yếu tố cực kì quan trọng giúp họ rất hay lập công dù rất hiếm khi được đá ngay từ đầu.

Đặc biệt, trường hợp của Chicharito là ví dụ điển hình nhất. Khi Persie đến, rất nhiều người đã khuyên tiền đạo người Mexico nên rời Old Trafford để thường xuyên được đá chính. Thực tế là, “hạt đậu nhỏ” từng có lúc “buồn”, nhưng rốt cuộc anh vẫn quyết định ở lại để chiến đấu để rồi không phải thất vọng. Chicharito đã tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất để ghi bàn mà bằng chứng là đã có 8 pha lập công từ đầu mùa (nhiều hơn Rooney 1 bàn), trong đó có 3 bàn trong 2 trận gần nhất được ra sân (ghi bàn quyết định trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Newcastle và lập cú đúp vào lưới Wigan trong trận đấu mới nhất của MU). Còn với Welbeck, dù không bùng nổ nhiều như Chicharito, nhưng anh vẫn là một quân bài chiến thuật cực kì quan trọng của Sir Alex. Ngoài vị trí trung phong, tiền đạo trẻ người Anh còn sẵn sàng đá tiền vệ trái hoặc phải nếu như được yêu cầu. Sự nỗ lực, bền bỉ và không ngừng học hỏi của Welbeck luôn được Sir Alex đánh giá rất cao và cũng chính vì thế, Webleck luôn nhận được sự động viên, khích lệ của ông thầy khó tính nhưng cũng cực kì tâm lý để có được trạng thái tinh thần cũng như thể lực tốt nhất mỗi khi vào sân.

 

 

Chicharito là ví dụ điển hình nhất cho nghệ thuật "đắc nhân tâm" của Sir Alex


 

Tất cả đã chứng minh, Sir Alex là bậc thầy trong nghệ thuật “đắc nhân tâm”. Ferguson luôn biết cách giúp các học trò duy trì được niềm tin, khát khao thi đấu dù có thể họ phải thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Chính vì thế, bất kì cầu thủ MU nào mỗi khi vào sân đều sẽ chiến đấu hết mình vì đội bóng, một điều tối quan trọng để Red Devils có được thành công như ngày nay dưới kỉ nguyên Alex Ferguson...

 

*Sir Alex sẽ tiếp tục ở lại MU thêm 2 năm

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, HLV Ferguson đã tiết lộ về kế hoạch nghỉ hưu của ông :”Tôi hi vọng có thể tiếp tục gắn bó với CLB thêm 2 năm nữa, vì thế hiện giờ chúng tôi chưa lên kế hoạch tìm HLV trưởng cho đội bóng. Guardiola, Mourinho, David Moyes là những HLV giỏi hiện nay nhưng tôi không biết gì về kế hoạch của họ. Cũng không ai có thể chắc họ sẽ gắn bó với một đội bóng nào đó trong 2-3 năm.”

Như vậy với lời tuyên bố mới nhất, Sir Alex dù năm nay đã 71 tuổi nhưng vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với MU. Hiện “ông già gân” đã có hơn 26 năm làm việc tại Old Trafford, vì thế nếu tiếp tục dẫn dắt bầy Quỷ đỏ đúng như lời tuyên bố, chiến lược gia người Scotland sẽ có không dưới 28 năm tại vị ở đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, thậm chí nếu đủ sức khỏe thì con số này hoàn toàn có thể nâng lên 30, một kỉ lục vô tiền khoáng hậu ở bóng đá hiện đại.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]