Các
nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 92.000 phụ nữ và nhận thấy
những phụ nữ mặc áo ngực “size” D khi ở tuổi 20 sẽ có tới 60% khả năng
mắc bệnh tiểu đường týp 2 so với những phụ nữ có vòng ngực nhỏ hơn.
Nghiên
cứu cũng cho thấy những phụ nữ có chỉ số BMI lớn, đi cùng với vòng 1 cỡ
bự ở tuổi 20 cũng sẽ tăng gấp 4 lần nguy cơ mắc tiểu đường typs 2 so
với những phụ nữ có chỉ số BMI và vòng ngực nhỏ hơn.
Tất
cả chúng ta đều biết: Béo phì, đặc biệt là khi mỡ được tích ở vùng bụng
sẽ là nguồn gốc của bệnh tiểu đường týp 2. Nhưng nghiên cứu mới này cho
thấy “kho chất béo” nếu được “xây” ở vùng ngực cũng sẽ được xem là yếu
tố cảnh báo.
Đây
chỉ là những phát hiện mang tính khai phá và đòi hỏi phải có nhiều
nghiên cứu hơn nữa về mối liên quan giữa kích cỡ vòng 1 và nguy cơ tiểu
đường.
Nghiên cứu của trường ĐH Toronto và Harvard Medical.
Theo Thu Trang - Dân trí/HealthDayNews