Sô-cô-la tốt hơn những nụ hôn

Các nhà nghiên cứu Anh Quốc tuyên bố rằng họ cảm thấy choáng váng khi khám phá nhiều người ăn sô-cô-la cảm thấy phấn chấn hơn khi hôn đắm đuối người tình

0

 Nhà tâm lý học David Lewis, người hướng dẫn cuộc nghiên cứu nhằm đo lường hoạt động não bộnhịp tim ở nhóm người tình nguyện hoặc ăn vài thỏi sô-cô-la đen hoặc hôn người tình, cho biết: “Kết quả nghiên cứu đã thật sự gây ấn tượng và làm chúng tôi ngạc nhiên vì không ai trong chúng tôi dự đoán được điều này. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc ăn sô-cô-la đã mang lại cảm giác hưng phấn lâu dài cho cơ thể và não bộ, trong vài trường hợp kéo dài hơn gấp 4 lần so với một nụ hôn người tình đắm đuối nhất. Nó còn làm tăng nhịp tim, đặc biệt là đối với sô-cô-la đen”.


Ăn sô-cô-la mỗi ngày gây cảm giác sảng khoái. Ảnh: C.T.V


Kết quả nghiên cứu cho thấy ngay thời điểm thỏi sô-cô-la đen bắt đầu tan trong miệng thì tất cả vùng não đều bị kích thích với cường độ mạnh hơn và trong thời gian dài hơn so với một nụ hôn. Sô-cô-la cũng làm gia tăng nhịp tim. Một số người tham gia nghiên cứu có nhịp tim khi nghỉ ngơi là 60 nhịp/phút thì sau khi sử dụng sô-cô-la, nhịp tim tăng lên đến 140 nhịp/phút. Hôn cũng làm tăng nhịp tim nhưng không diễn ra trong thời gian dài như trong trường hợp sử dụng sô-cô-la. Đáp ứng này xảy ra giống nhau đối với cả nam và nữ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]