Soi hồ sơ sức khỏe phi công VNA đột tử ở Pháp

(NLĐO) - Chiều nay, 8-12, nếu không có gì thay đổi thì thi thể của phi công VNA Nghiêm Đình Tuấn đột tử ở Pháp ngày 6-12 được đưa về nước trong khi Cục Hàng không Việt Nam tiến hành kiểm tra lại hồ sơ sức khỏe của phi công này.

15.6844
Ngày 8-12, tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này đã giao các phòng, ban liên quan tiến hành kiểm tra lại hồ sơ sức khỏe của phi công Nghiêm Đình Tuấn - cơ phó máy bay Boeing 777 đã đột tử ở Paris (Pháp) ngày 6-12 vừa qua.
 
Một chiếc Boeing 777 của VNA sau khi hạ cánh - Ảnh minh họa
 
Bên cạnh việc kiểm tra kết quả khám sức khỏe lưu trữ trong hồ sơ do Cục Hàng không quản lý trong 2 năm 2010 và 2011, Cục Hàng không cũng cử chuyên viên trực tiếp sang làm việc với bệnh viện của quân đội, đơn vị khám sức khỏe phi công để đối chiếu thông tin.

Trước đây, Cục Hàng không chỉ định khám sức khoẻ phi công tại đơn vị trực thuộc là Trung tâm Y tế hàng không. Tuy nhiên, từ 2 năm trở lại đây theo cơ chế mới, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã ký hợp đồng khám sức khỏe với bệnh viện của quân đội.

Dự kiến chiều nay, thi thể phi công đột tử tại Pháp sẽ được đưa về Việt Nam để an táng. Ngoài người thân trong gia đình, VNA đã cử một Phó đoàn trưởng Đoàn bay 919 – đơn vị trực tiếp quản lý phi công sang Pháp hỗ trợ gia đình phi công vắn số tiến hành các thủ tục cần thiết.

Phi công Nghiêm Đình Tuấn là cơ phó Boeing 777 của VNA, sinh năm 1959, đã từng phục vụ trong quân đội, sau chuyển sang lái máy bay ATR 72 cho VNA.

Sau khi thực hiện chuyến bay thường lệ từ Hà Nội đến Paris (Pháp) ngày 5-12, đoàn bay nghỉ tại khách sạn Novotel trong sân bay Charles De Gaulle của Paris.

Sáng hôm sau, khi tới giờ ra sân bay thực hiện hành trình từ Paris về Hà Nội, tổ bay không thấy phi công Nghiêm Đình Tuấn có mặt và khi tìm kiếm thì phát hiện ông đã tử vong.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]