Sợi nano có thể gây hại cho sức khỏe

Các nhà khoa học cho biết, hít phải các sợi nano được làm bởi công nghệ nano có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe tương tự như chất amiăng. Nghiên cứu trên chuột được đăng trên tờ Khoa học độc chất học đề xuất rằng,

15.5981
(SKDS) - Các nhà khoa học cho biết, hít phải các sợi nano được làm bởi công nghệ nano có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe tương tự như chất amiăng. Nghiên cứu trên chuột được đăng trên tờ Khoa học độc chất học đề xuất rằng, các sợi nano càng dài thì càng nguy hiểm. Các nhà khoa học tiến hành bơm vào phổi chuột các sợi bạc nano với độ dài khác nhau, kết quả cho thấy, những sợi lớn hơn 5 micromet có xu hướng bị mắc lại trong phổi và gây viêm. Các sợi nhỏ hơn được quét khỏi phổi. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn chưa làm rõ được độ dài của các sợi nano là bao nhiêu thì sẽ gây nguy hiểm.

GS. Ken Donaldson, chuyên gia về chất độc hại cho hệ hô hấp ở Đại học Edinburgh, nói: “Mối lo ngại đã được đặt ra khi một số loại sợi nano mới được sản xuất bởi ngành công nghiệp công nghệ nano có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe bởi chúng có hình dạng giống như sợi amiăng”. Việc biết được độ dài để các sợi nano này không gây bệnh là việc rất quan trọng để trong tương lai có thể sản xuất các loại sợi an toàn hơn...

            Phương Hà (Theo BBC)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]