Sơn móng tay có nguy cơ gây sẩy thai?

Sơn móng tay đang trở thành "mốt" của phái đẹp. Tuy nhiên,do vô tình hay cố ý mà phái đẹp hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh báo về những nguy hại ẩn mình dưới lớp son màu lấp lánh.

15.5995

Mới đây, Cơ quan Kiểm soát chất độc hại (DTSC) của Mỹ đưa ra cảnh báo, 3 hóa chất toluene, dibutyl phthalate và formaldehyde trong một số sản phẩm sơn móng lưu thông trên thị trường nước này có nguy cơ gây sẩy thai, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Sơn móng tay không nhãn mác bày bán tràn lan

Nhiều chuyên gia cho rằng, không loại trừ khả năng các sản phẩm này đã lưu hành trôi nổi tại Việt Nam và đang được sử dụng dưới dạng không nhãn mác. Thông tin này đã khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Theo khảo sát của Người đưa tin, tại hầu hết các khu chợ và cửa hàng mỹ phẩm trên cả nước, đâu đâu cũng bày bán la liệt các loại sơn móng với nhiều màu sắc bắt mắt. Giá của các loại sơn móng này dao động từ 20-50.000 đồng/lọ, đặc biệt có những loại siêu rẻ chỉ có giá từ 3-5.000 đồng. Là loại mỹ phẩm phổ biến nhưng để truy tìm được nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng này không phải dễ.

Được làm từ hóa chất nên hầu như các sản phẩm sơn móng không đạt tiêu chuẩn đều ẩn chứa nguy cơ nhiễm độc với người sử dụng. Điều đáng ngại lo ngại là khi sử dụng phái đẹp hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh báo về những nguy hại ẩn mình dưới lớp son màu lấp lánh.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Ánh, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, các loại hóa chất trong sơn móng có thể gây ngộ độc cấp tính, viêm da dị ứng, viêm da kích thích, gây ngứa, đỏ, nổi mụn nước, mụn mủ trên da.

Ngoài ra, người sử dụng còn có thể bị rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy khi bị nhiễm độc. Thậm chí, nếu bị nhiễm hóa chất lâu ngày móng tay có thể bị sần sùi, mất độ bóng, đổi màu, lỗ chỗ và biến dạng.

Liên quan đến thông tin sơn móng có chứa chất gây sẩy thai, trao đổi với Người đưa tin, bác sĩ Mai Thị Thắm, Bệnh viện Da liễu Hà Nội nhấn mạnh: “Cần phải thanh, kiểm tra chất lượng cũng như thành phần có trong các sản phẩm sơn móng ở Việt Nam trước khi đưa ra kết luận chính thức”.

Nghiêm cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng

Trao đổi với Người đưa tin, BS. Nguyễn Văn Lãnh, khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: “Bản chất của tất cả các loại sơn móng là chứa hóa chất độc hại.

Riêng với trẻ em dưới 15 tuổi, phải nghiêm cấm sử dụng sản phẩm này. Nếu trẻ vô tình ngậm phải sơn móng thì nguy cơ nhiễm trực tiếp là rất cao, thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng.

Với người lớn, nếu chỉ sơn bề mặt móng đơn thuần thì mức độ ảnh hưởng không quá nghiêm trọng. Song chị em phụ nữ nếu quá lạm dụng sản phẩm này cũng dễ phát sinh những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe”.

Dương Yến


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]