Sống khỏe mạnh

'Không được khóc', 'Không được làm thế', 'Không được chơi cái này',... là những câu nói quen thuộc khi cha mẹ muốn cấm đoán trẻ.

0

Nhiều chuyên gia đã khuyến cáo rằng nếu như bạn nói 'Không' quá nhiều với trẻ sẽ dẫn đến việc trẻ dễ nảy sinh lòng căm ghét đồng thời sẽ tạo nên mầm mống cho sự nổi loạn sau khi trẻ lớn lên và trưởng thành. Thay vì nói 'Không', mẹ nên dùng những câu nói rõ ràng, ngắn gọn để giải thích cho con trẻ, giúp con mình hiểu tại sao không được làm việc gì đó. Sau đây là những 5 lời nói 'Không' người mẹ cần thay đổi khi nói với con:

1.'Không được khóc'

Khi bé gào khóc, quấy nhiễu thay vì người mẹ cũng gào theo 'Không được khóc nữa' thì bạn hãy bình tĩnh, thuyết phục con trẻ bằng giọng nói bình thường. Mẹ cần nói rõ, giải thích lý do cho trẻ hiểu. Khi mẹ bình tĩnh xử lý thì bé cũng sẽ dễ dàng bình tĩnh theo. Nếu bạn càng cố quát to và nói lời đe dọa 'Không được' thì sẽ khiến bé khóc to hơn hoặc trở nên gan lỳ hơn.

2. 'Con không được chơi cái này'

Trẻ con thường rất hiểu động, luôn tò mò và thích khám phá xung quanh, đặc biệt là thích tham gia, tìm kiếm những trò chơi mà chúng thích. Tất nhiên sẽ có những trò chơi nguy hiểm, không phù hợp với trẻ. Nhiều bố mẹ thường dùng lời lẽ cấm đoán, nói gắt gao không cho trẻ chơi cái này chơi cái kia. Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy khó chịu và sinh ra quấy nhiễu. Thay vì chỉ nói 'Không' đơn thuần, cha mẹ cần giải thích cho con trẻ lý do vì sao không được chơi trò này với lý lẽ thuyết phục, để trẻ hiểu và ngoan ngoãn nghe theo.

Nói 'Không' với trẻ khiến các con dễ nổi cáu, quấy nhiễu (Ảnh: Internet)

3. 'Con không được mạnh tay như vậy'

Nhiều đứa trẻ thường thích túm đuôi con mèo hoặc thích bứt lá chậu cây cảnh, bẻ cành, ngắt hoa,… những hành động mang tính chất kiểu phá hoại như vậy, thay vì chỉ nói con không được làm như thế thì mẹ hãy chỉ cho bé thấy được rằng: mọi sinh vật sống đều giống như con người vậy, chúng đều cảm nhận được nỗi đau, nên cần nhẹ nhàng và yêu thương chúng. Điều này sẽ giúp cho trẻ nhận ra được sự cần thiết của việc cần đối xử tốt, ôn hòa với thiên nhiên quanh mình.

4. 'Con không được làm như thế'

Trẻ con vốn rất nghịch ngợm, đôi khi làm những hành động không được đúng đắn như hất tung đồ chơi linh tinh ở trên sàn nhà. Bạn đừng vội nói ‘Không được làm như thế', vì hầu hết những đứa trẻ rất ghét việc bị ai đó bảo phải làm gì. Thay vào đó, bạn hãy hỏi bé liệu mẹ có thể tham gia được không và bắt đầu dạy mẹ cách sắp xếp đồ chơi sao cho khoa học để bé học theo và tiến bộ dần lên.

5. 'Không được thức khuya'

Nhiều đứa trẻ mải mê xem các chương trình mình yêu thích hay say mê với các trò chơi điện tử nên thường thức khuya. Nhiều bà mẹ thường ép các bé đi ngủ sớm và nói 'con không được thức khuya', điều này sẽ khiến bé cảm thấy không vui và hờn dỗi, vì chúng không được làm những gì mà mình muốn.

Cách tốt nhất là bạn nên nhẹ nhàng giải thích cho trẻ khi ngủ sớm có lợi gì, khuyến khích trẻ bằng cách nói nếu là một đứa trẻ ngoan và khỏe mạnh, thông minh thì cần đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe. Tạo hứng thú trước giờ đi ngủ của con như kể chuyện cho bé nghe, tâm sự, trò chuyện cùng bé, bé sẽ xa rời những thú vui thường ngày khác để ngủ đúng giờ.

Hồng Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]