Sống khỏe mạnh

Các loại nước tăng lực có thể làm tăng huyết áp và dẫn tới nhịp tim bất thường, theo một nghiên cứu mới.

15.5981

Đây có thể là lí do tại sao nước tăng lực có liên quan đến nhiều ca tử vong và ốm nhập viện trong thời gian gần đây.

Một phân tích đối với 7 nghiên cứu trước đây cho thấy, nước uống tăng lực (energy drink) dường như làm nhiễu loạn nhịp đập bình thường của tim. Theo thời gian, hiện tượng này sẽ dẫn tới nhịp tim bất thường hoặc tăng huyết áp và tử vong. Kết quả khảo cứu đã được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ ở New Orleans.

Theo Sachin Shah - người đứng đầu nghiên cứu mới, kết quả công trình của ông và cộng sự đồng nghĩa với việc, những người có tiền sử bệnh tim cần phải thận trọng khi sử dụng nước uống tăng lực.

'Chúng ta cần phải xem xét các tác động của việc sử dụng nước tăng lực trong thời gian dài cũng như hậu quả của nó. Nếu điều độ, mọi thứ đều tốt. Hãy uống nước tăng lực trong giới hạn khuyến cáo và cảnh giác với những thứ khác đi kèm khi bạn dùng chúng', ông Shah nhấn mạnh.

Nhà nghiên cứu Shah cho rằng, hàm lượng caffin cao hoặc một thành phần khác nữa trong nước tăng lực có thể gây ra những thay đổi bất thường đối với hoạt động của tim. Mặc dù những thay đổi này dường như không lâu dài nhưng giới khoa học vẫn cần có thêm nghiên cứu về các thành phần của nước tăng lực và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe con người.

Các loại nước tăng lực có thể làm tăng huyết áp (Ảnh minh họa: Internet)

Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cũng như một số cơ quan giám sát khác đang điều tra các loại nước uống tăng lực của các công ty khác nhau, kể cả Monster Beverage Corp (MNST)., Living Essentials LLC (0194689D) và Red Bull GmbH trước những báo cáo về sự liên quan của loại nước uống này với nhiều trường hợp nhập viện và chết gần đây.

FDA cho biết, nước uống tăng lực hiện không phải tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan này về caffin trong nước soda vì chúng thường được bán dưới danh mục đồ uống bổ sung. Nước soda điển hình có thể chứa tới 71 milligram caffin trong 0,35 lít nước giải khát. Trong khi đó, hàm lượng caffin trong các loại nước uống tăng lực thường vào khoảng 160 - 500 milligram trong một lon nước.

Một nhóm gồm 18 bác sĩ đến từ Trường Dược thuộc Đại học Johns Hopkins và Trường Y tế công thuộc Đại học Maryland đã viết thư kiến nghị gửi ủy viên FDA với nội dung cho rằng, nước tăng lực không được chứa nhiều caffin hơn nước soda và các công ty cần phải liệt kê hàm lượng caffin trên nhãn mác của sản phẩm.

Hai thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ là Richard Durbin và Richard Blumenthal hồi cũng đã yêu cầu FDA phải thành lập một ban hội thẩm chuyên môn để xem xét về ảnh hưởng của việc hấp thụ caffin của người tiêu dùng.

>>Xem thêm:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]