Sống lạc quan sẽ ít bệnh tật

Lạc quan không chỉ làm cho cuộc sống vui vẻ mà còn tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp con người có thể tránh được bệnh tật.

15.6061

Phát hiện này được rút ra từ công trình nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Trường đại học Kentucky (Mỹ).

Giáo sư tâm lý Suzanne Segerstrom, trrưởng nhóm nghiên cứu, cho biết trong quá trình nghiên cứu họ đã phát hiện ra sự liên quan chặt chẽ giữa trạng thái tâm lý và trạng thái thể chất của con người. Khi lạc quan, hệ miễn dịch tế bào cũng mạnh hơn, các tế bào miễn dịch phản ứng hiệu quả hơn đối với các virut hoặc vi khuẩn xâm lấn. Ngược lại, khi sự lạc quan giảm, miễn dịch tế bào cũng giảm theo.

Kết quả công trình nghiên cứu cũng cho thấy lạc quan tác động đến hệ miễn dịch một phần nhờ làm tăng những cảm xúc và tình cảm tích cực, ngay cả đối với người già khi hệ miễn dịch đã suy thoái theo tuổi tác.

Phát hiện này được xem là đóng vai trò quan trọng trong việc tìm những liệu pháp điều trị khuyến khích các tình cảm tích cực của người bệnh nhằm giúp cho việc điều trị được hiệu quả hơn.

Lê Hồng (Theo Medical News Today, 3/2010)

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]