Sóng siêu âm phát hiện ung thư

0

Hiểu biết về các giai đoạn phát triển của khối u ác tính là rất quan trọng để giúp các bệnh nhân đưa ra quyết định lựa chọn các phương pháp điều trị phù hợp.

Khi bệnh ung thư phát triển, tấn công tới các hạch bạch huyết, thì bệnh đã trở nên rất nghiêm trọng, và rất cần một phương pháp điều trị. Để kiểm tra tất cả các hạch bạch huyết có chứa tế bào ung thư thì cần một nỗ lực rất lớn và cũng tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, hiện nay, một phương pháp kỹ thuật mới có khả năng giúp cải thiện hiệu quả của quá trình trên.

Các chuyên gia nghiên cứu Mỹ đang nghiên cứu cơ chế hoạt động của quang âm học hay sóng siêu âm có khả năng cảm hóa tia laser, có thể giúp các nhà khoa học xác định vị trí của hạch bạch huyết, nơi mà các tế bào u ác tính có thể đang sinh sống và tồn tại. Công nghệ mới này có thể giúp các bác sỹ nhận biết được giai đoạn phát triển của khối u với độ chính xác rất cao.

“Phương pháp này có thể được sử dụng để xác định xem quá trình phát triển của bệnh ung thư, từ giai đoạn 2, khi khối u ác tính mới chỉ gây thương tổn cho da cho tới khi chuyển sang giai đoạn 3, khi khối u ác tính đã lan rộng đến các hạch bạch huyết”, ông John Viator, Giáo sư đến từ Khoa Kỹ thuật sinh học và Khoa da liễu thuộc trường Đại học Missouri cho biết. “Nếu ung thư mới chỉ đang ở giai đoạn 2, một phương pháp đơn giản cũng có thể loại bỏ những thương tổn. Còn nếu nó phát triển đến vùng bạch huyết và có thể tấn công dòng máu trong cơ thể, các bác sỹ phải rất thận trọng khi đưa ra quyết định cách thức điều trị. Bởi lẽ, khi đó, các tế bào ung thư rất dễ lan nhanh sang các cơ quan khác như phổi, gan và não”, ông nhấn mạnh.

Hiện nay, các chuyên gia nghiên cứu bệnh học phải thiết kế và đưa ra những phương pháp thử nghiệm chi tiết và riêng biệt, đặc trưng để xác định liệu tế bào ung thư có xuất hiện trong các hạch bạch huyết hay không. Do vậy, với công nghệ mới này, việc nghiên cứu của các nhà khoa học sẽ tốn ít thời gian hơn.

Trong phương pháp quang âm học, một thiết bị hàn sẽ quét và kiểm tra nhịp độ sinh tiết của hạch bạch huyết với các xung laser. Khoảng 95% các tế bào bạch huyết có chứa melanin, sắc tố đen nhuộm màu da, sẽ phản ứng lại với chùm tia laser, hấp thụ ánh sáng. Tia laser sẽ đốt nóng các tế bào, đồng thời cũng làm lạnh rất nhanh, khiến chúng co lại và nở ra. Điều này làm xuất hiện các âm thanh bột phát mà những chiếc máy cảm biến đặc biệt có thể phát hiện thấy. Phương pháp này sẽ kiểm tra, giám sát toàn bộ các sinh thiết và nhanh chóng giúp các chuyên gia phát hiện các vùng có tế bào ung thư.

BACSI.com (Theo Khoahocphattrien)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]