Sóng wifi có hại sức khỏe không?

Sóng wifi có hại sức khỏe không là câu hỏi của rất nhiều người. Các nhà khoa học Anh đã nghiên cứu và chỉ ra những tác động của sóng điện thoại cũng như WiFi tới ít nhất 5% dân số. Tweet

15.6168

Bà Mary Coales và chiếc áo đặc biệt chống sóng điện thoại, wifi .

Mary Coales - một phụ nữ người Anh 63 tuổi có một danh sách các địa điểm không được phép tới. Bà không được phép tới rạp chiếu phim, nhà hàng, sân bay hay công viên, bất cứ nơi nào có sóng điện thoại hoặc WiFi.

Nếu có hẹn tới bệnh viện, bà sẽ phải chờ tới khi mọi người đã về gần hết, đi siêu thị nhanh nhất có thể. Ngay cả việc đi bộ trên phố cũng khiến bà đau đớn. Bất cứ khi nào đi ra ngoài bà đều phải mặc chiếc áo làm từ bạc và polyamide mỏng như sương để chống lại sóng điện thoại và WiFi.

Điều bất ngờ là ngày càng có nhiều người giống như bà Mary, mẫn cảm với điện từ EHS. Nói cách khác, những thiết bị điện tử ngày càng khiến cho nhiều người mắc bệnh.

Tại Anh, 5% dân số tương đương với hợn 3 triệu người tin rằng sức khỏe của họ ngày càng suy yếu vì dị ứng với bức xạ phát ra từ lò vi sóng và các thiết bị truyền dẫn sóng như điện thoại, ti vi và thậm chí cả bóng đèn.

Sóng là một dạng bức xạ không ion hóa ở tần số rất thấp để không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên với một số người quá nhạy cảm hoặc tiếp xúc quá thường xuyên với sóng cũng có thể bị ảnh hưởng.

Những người mắc triệu chứng EHS này, bức xạ ở mức độ thấp cũng khiến họ khó thở thậm chí tê liệt. Các bác sĩ còn lo ngại các bức xạ có thể gây ung thư, suy giảm hệ miễn dịch và rối loạn thần kinh dài hạn.

Bà Mary chia sẻ, trước khi biết mình mắc chứng EHS vào năm 2012, bà không thể tin rằng còn có loại bệnh này. Bà nói: “Tôi không tin vào những gì mình đang nghe, con người còn có thể mắc bệnh vì các thiết bị công nghệ”.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp viễn thông bùng nổ cũng dấy lên mối lo ngại về tác động của bức xạ điện từ gây ra bởi điện thoại di động và sóng wifi.


Không chỉ gây đau đầu, sóng Wifi còn có thể gây vô sinhnam giới.

Con người đang sống trong một bầu không khí dày đặc sóng điện thoại, wifi ở khắp mọi nơi, muốn tránh tác động của sóng điện từ có lẽ chỉ còn cách ra biển hoặc lên núi sống.

Ngoài ra năm 2011, một nghiên cứu dựa trên kết quả scan não, nếu sống trong môi trường sóng wifi quá thường xuyên, nam giới có thể bị vô sinh.

Trong lúc chờ các kết quả cụ thể hơn từ các nhà khoa học, để bảo vệ sức khỏe của chính mình bạn nên han chế tiếp xúc với sóng điện thoại, sóng wifi hết mức có thể.

Theo Daily Mail/Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]