Statin giúp chống lại bệnh mù ở người tiểu đường

Nghiên cứu mới đây của Đại học Georgia phát hiện loại thuốc Lipitor có thể giúp những người tiểu đường tránh khỏi bị mù.

15.5878

Trong nghiên cứu sử dụng chuột bị tiểu đường, Trưởng nhóm nghiên cứu, trợ lý giáo sư Đại học Georgia- bà Azz El- Remessy cùng đồng sự nhận thấy, statin giúp ngăn chặn các gốc tự do có trong võng mạc tiêu diệt những dây thần kinh giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì tầm nhìn của mắt. Nghiên cứu này sẽ được đăng trên tạp chí y khoa Diebetology số tháng 3 tới.

Bệnh màng lưới tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bị mù ở người lớn và nó được theo dõi ở hầu hết những bệnh nhân sau khi đã mắc bệnh khoảng 10 đến 15 năm. Trưởng nhóm cho biết, hiện vẫn chưa có thuốc uống nào được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) công nhận để chữa trị bệnh này, trong khi các biện pháp phẫu thuật có chi phí quá cao và gây đau đớn cho bệnh nhân.

El- Remessy giải thích rằng, tiểu đường không thể kiểm soát và lượng đường quá cao trong cơ thể sẽ thúc đẩy các gốc tự do- là nguyên nhân làm cho mắt phải tiết ra một loại protein gọi là chất kích thích phát triển các dây thần kinh chưa trưởng thành (tiền NGF) giữ chức năng bảo vệ các dây thần kinh võng mạc. Nhưng những gốc tự do sinh ra do bệnh tiểu đường ngăn chặn sự trưởng thành của các tiền NGF trong NGF, dẫn đến việc làm suy yếu các chức năng thần kinh.

Bằng cách sử dụng các con chuột bị tiểu đường và các tế bào võng mạc tách biệt có lượng glucose cao, El- REmessy cùng cộng sự phát hiện việc uống thuốc Atorvastatin sẽ giúp ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do, khôi phục lại đúng mức NGF và các nơ-ron được giữ trong võng mạc. Thuốc cho chuột uống có tỉ lệ giống liều lượng dành cho những người có vấn đề về tim mạch.

Trong một nghiên cứu liên quan, những tác giả này cũng phát hiện thêm một chức năng giúp ngăn chặn các tác hại của tiền NGF trong võng mạc của Epicathecin, một thành phần của trà xanh. Nó không ảnh hưởng đến sự trưởng thành của các tiền NGF trong NGF nhưng lại có chức năng điều khiển vùng nhận mà tiền NGF đó sử dụng để gửi tín hiệu tiêu diệt nơ-ron. Epicathecin giúp ngăn chặn sự tiêu diệt nơ-ron bằng cách ức chế vùng nhận này.

Theo El-Remessy, những phát hiện này không chỉ có ích cho mắt mà còn cho tất cả những bộ phận khác trên cơ thể người, nơi mà các dây thần kinh chịu ảnh hưởng của bệnh tiểu đường. Bà cho rằng, những người này cần phải bảo vệ chúng hơn cả tầm nhìn của họ. Tác giả cũng hy vọng những cuộc nghiên cứu sau này sẽ tìm ra được dây thần kinh chức năng bị  suy yếu do sự mất cân bằng của các tiền NGF trong những bộ phận khác trên cơ thể.

Nghiên cứu được Quỹ phát triển Khoa học Hiệp hội tim Hoa Kỳ, Quỹ tổ chức nghiên cứu Tiểu đường thanh thiếu niên, Quỹ nghiên cứu Đại học Georgia và Pfizer International đồng tài trợ.

Ny Anh (Theo sciencedaily.com)

Theo PhuNuOnline

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]