Stress có thể tốt cho thai nhi

Căng thẳng vừa phải trong thời kỳ thai nghén không làm hại đến thai nhỉ, mà ngược lại có thể giúp chúng trưởng thành hơn sau này, một nghiên cứu của Mỹ cho biết.

15.5995

(Ảnh: fiendishthingies)

Nhóm nghiên cứu đã yêu cầu 137 phụ nữ khoẻ mạnh đang mang bầu thông báo về tình trạng stress của họ giữa tuần thai thứ 24 và 32. Khảo sát cho thấy những em bé có bà mẹ thừa nhận stress hơn lại tiến bộ hơn ở tuổi lên 2.

Các nghiên cứu trước kia về stress giả định rằng sự căng thẳng của người mẹ có thể truyền sang con của họ. Ngoài ra, mức độ stress lớn có thể kéo theo sự chậm lớn và những dị tật bẩm sinhbào thai.

Chính vì thế, nhóm nghiên cứu tại trường y tế cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg ở Baltimore (Mỹ) phỏng đoán họ sẽ tìm thấy mối liên quan giữa sự đau khổ trong thai kỳ với những rối loạn tinh thần và thái độ không biết cư xử ở trẻ lên 2. Song, thực tế họ đã tìm thấy điều ngược lại.

Giải thích về điều này, giáo sư Janet DiPietro thuộc nhóm nghiên cứu cho biết: Những phụ nữ bị căng thẳng nhiều sẽ sản sinh ra nhiều hoóc môn stress cortisol hơn. Đây là một trong những hoá chất được tạo ra tự nhiên trong cơ thể khi stress kích hoạt một phản ứng "đương đầu hoặc lẩn trốn".

"Cortisol đã bị buộc tội xấu là hoóc môn stress - nhưng tất cả nội tạng trong cơ thể đều cần cortisol để phát triển một cách bình thường. Nhờ vậy nó có thể thúc đẩy sự phát triển nội tạng của thai nhi", DiPietro nói

Ngoài ra, nhóm cũng tìm thấy stress trước khi sinh không ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tình cảm và hành vi của trẻ.

Tuy nhiên, những đứa trẻ có mẹ cảm thấy tiêu cực trong thai kỳ dường như có sự kiểm soát tình cảm và hành vi kém hơn.

T. An (theo BBC)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
15.5906--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]