Theo một nghiên cứu mới của Đại học Jyväskylä (Phần Lan) công bố trên báo Age and Ageing (Anh).

Điều này đúng cho cả công việc thiên về chân tay lẫn trí óc nhưng áp lực trong công việc chân tay được đánh giá nghiêm trọng hơn. Áp lực cụ thể với công việc trí óc có thể là thường xuyên phải gồng mình chạy đua cho kịp thời hạn đề ra để đạt yêu cầu cao trong công việc, không kiểm soát được công việc.

Tham gia vào nghiên cứu có hơn 5.000 công chức Phần Lan tuổi trung niên. Nhóm người này từng được khảo sát mức độ áp lực trong công việc từ năm 1981. 28 năm sau đó, các nhà nghiên cứu bắt đầu khảo sát thông tin về sức khỏe của họ qua các dữ liệu tại bệnh viện. Kết quả, những người không phải chịu áp lực cao trong công việc thời trẻ trung bình mỗi năm phải nằm viện chừng tám ngày khi về già, trong khi đó số ngày này ở những người thường xuyên chịu áp lực cao trong công việc là 13 ngày. Hậu quả về sức khỏe khi về già của việc phải thường xuyên chịu áp lực trong công việc trí óc thời trẻ tác động lên nam giới nghiêm trọng hơn lên phụ nữ.

Cơ chế dẫn tới hậu quả sức khỏe kém về già có thể do cơ xương thường xuyên trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi do áp lực công việc chân tay, có thể dẫn tới bệnh viêm khớp xương mãn tính - nguyên nhân nhập viện hàng đầu. Còn nguyên nhân hàng đầu khiến người thường xuyên chịu áp lực trong công việc trí óc phải nhập viện khi về già là bệnh tim.

ĐĂNG KHOA


Video đang được xem nhiều