Sự gợi mở cần thiết

Thực tế lịch sử cho thấy, không có môn khoa học nào giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí phấn đấu, rèn luyện nhân cách cho con người bằng môn khoa học lịch sử, mà trước hết là lịch sử dân tộc.

15.5986
Thế nhưng, việc giảng dạy, học tập môn lịch sử ở nhà trường cũng như việc tuyên truyền giáo dục lịch sử nước nhà hiện nay còn nhiều bất cập. Sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tích đáng kể và đã chính thức bước vào “sân chơi lớn”- WTO và nguy cơ “hòa tan” trong quá trình hòa nhập không phải không có. Chúng ta phải có bản sắc văn hóa riêng thì mới tự tin “làm bạn với các nước”, đưa đất nước bước lên tầm cao mới. Muốn có bản sắc văn hóa riêng, chúng ta phải hiểu “cho tường gốc tích nước nhà VN”. Hành trang tri thức lịch sử sẽ giúp chúng ta ngày càng có ý thức mạnh mẽ về quốc gia, dân tộc, về độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Hội thảo “Dân ta phải biết sử ta” do Báo Người Lao Động phối hợp với Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, Sở VHTT, Sở GD-ĐT và Hội Khoa học Lịch sử TPHCM tổ chức, đã cơ bản chỉ ra được những thành tựu, những thiếu sót, bất cập và những kiến nghị. Nhưng với tầm vóc một TP, cũng không thể giải quyết được tất cả những vấn đề được nêu ra, mà chỉ giải quyết được những gì trong phạm vi cho phép. Một thực tế là đến nay chúng ta vẫn chưa có một bộ lịch sử VN mang tầm quốc sử chính thức, xứng đáng với nhu cầu và điều kiện kinh tế xã hội và phát triển khoa học; chưa có một website về lịch sử nước nhà, để ai muốn tìm hiểu thì khỏi cần vào thư viện, khỏi phải chạy ngược chạy xuôi; chưa có bộ giáo trình nào mở rộng sang các lĩnh vực khác, như: kinh tế và văn hóa- là những lĩnh vực mà lịch sử phát triển vốn rất sinh động, phong phú, đáng tự hào, v.v...

Còn rất nhiều cái “chưa” chúng ta phải tập trung giải quyết mà hội thảo này chỉ là sự gợi mở. Với truyền thống năng động, sáng tạo, hy vọng sau hội thảo này, các ngành, các cấp hữu quan của TPHCM sẽ có những động thái tích cực hơn nữa để nhân dân TP được tiếp cận dễ dàng quốc sử và trong thời gian tới, nhân dân TP, trong đó có thế hệ trẻ sẽ “tường gốc tích nước nhà VN”.

VU GIA
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]