Sự khác biệt của Nicole

Căn nhà rộng 1.000 m2 ở Q.2 (TP.HCM) giống 1 quán café sân vườn hơn vẻ thường thấy của một câu lạc bộ thể dục.

15.5509

Mặt tiền nhà màu trắng cùng cây bông giấy tím ngay cổng vào tạo ấn tượng khá nhẹ nhàng cho khách viếng thăm. Men theo hàng cau kiểng trồng sát lối đi, vào sâu chừng 2 m là khu vực phòng tập được thiết kế lạ mắt. Trần nhà cao hơn 10 m, những ô cửa mở rộng, nhằm tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên.

Chủ nhân kiêm huấn luyện viên chính của câu lạc bộ là Nicole Hankins, người có hơn 20 năm làm chuyên gia thể thaodinh dưỡng của Ủy ban Thể dục Thể thao Mỹ. Nicole có tên khai sinh là Kim Ngọc, sinh ra trong một gia đình gốc Bắc. Chị theo cha mẹ qua Pháp định cư lúc mới 5 tuổi, sau đó sang Mỹ sống.

Lần đầu về thăm Việt Nam cũng là lúc chị quyết định sẽ gắn bó với nơi mình đã sinh ra. Tìm hiểu và nhận thấy Việt Nam thiếu những phòng tập thể dục chuyên nghiệp, chị thành lập Công ty Chăm sóc sức khỏe Kiện Toàn (Nutrifort) vào năm 2003.

Nutrifort áp dụng những phương pháp luyện tập kết hợp chăm sóc sức khỏe. Ngoài việc theo sát từng giờ luyện tập của học viên, chị còn đích thân thiết kế thực đơn dinh dưỡng cho họ.

Nicole cho biết, thời gian đầu khách hàng đến với Nutrifort chủ yếu là người nước ngoài nhưng sau này ngày càng có nhiều khách Việt Nam tìm đến. Hiện nay, 30% khách hàng của câu lạc bộ là người Việt.

“Đó là do người Việt Nam có sự thay đổi trong quan điểm về việc luyện tập thể dục thể thao, ngày càng có nhiều người quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe và chế độ dinh dưỡng”, Nicole nhận xét.

Không chỉ khác biệt trong các chương trình huấn luyện, Nutrifort còn trang bị các máy tập hiện đại hỗ trợ việc luyện tập môn Pilates, vốn chỉ thực hiện trên thảm. Đó là phương pháp thể dục kết hợp một chuỗi những hoạt động có kiểm soát nhằm tăng cường sức khỏe, giúp gia tăng hoạt động cơ thể, cô lập cơ bắp muốn sử dụng. Môn này cũng giúp tăng cường cơ bắp yếu, củng cố ý chí và tinh thần, mang đến cho người tập sự linh hoạt và một vóng dáng cân đối hơn. Tại Mỹ và một số nước khác, Piates là một môn thể dục rất được ưa chuộng.

Nicole cho biết, sắp tới Nutrifort sẽ liên kết cùng với Trường đại học Hồng Bàng (TP.HCM) tuyển sinh khóa đào tạo 2 năm, dành cho các bạn trẻ yêu thích và quan tâm tới thể thao và dinh dưỡng học. Đây là loại hình đào tạo còn mới lạ tại Việt Nam khi sẽ cung cấp cho xã hội những chuyên viên về thể thao và dinh dưỡng.

Nicole hé lộ, sắp tới Nutrifort có thể sẽ triển khai nhượng quyền kinh doanh mô hình phòng tập chuyên biệt dành cho phụ nữ. Một phòng tập như vậy sẽ có diện tích khoảng 50-60 m2, kinh phí đầu tư máy móc khoảng 600 triệu đồng. Theo Nicole, mô hình này thích hợp với những đối tác đam mê kinh doanh thể thao có khả năng tài chính vừa phải.

“Xã hội ngày càng phát triển, phụ nữ ngày càng ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe để có thể đảm nhận nhiều vai trò, những phòng tập chuyên biệt dành cho phụ nữ chắc chắn sẽ có sức hút riêng”, chị cho biết.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]