Sự khác biệt giữa lúc đang 'tán' và khi mới yêu trong ngày 8/3

Lúc đang tán, để gây ấn tượng tốt đẹp cho đối tượng, các cô gái thường rất chăm chút nhan sắc. Tuy nhiên, đến lúc đã yêu nhau ròi thì cô ấy lại dễ tính với chính mình hơn rất nhiều.

0

Lúc đang tán tỉnh, các cô gái thường mặt cả tuần, thậm chí là cả tháng để chuẩn quần áo, phụ kiện. Cô gái mong muốn xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy nhất trước mắt chàng trai. Thế nhưng khi đã yêu rồi thì cô ấy trở nên dễ tính hơn rất nhiều. Ngày nào cũng như ngày nào mà thôi.

Còn với chàng trai, thứ cậu ấy quan tâm lại là tặng quà gì cho cô gái của mình. Những anh chàng sinh viên nghèo thậm chí còn tiết kiệm tiền từ cả tháng trước hay chạy đôn đáo vay mượn bạn bè những mong mua được một món quà ý nghĩa dành cho bạn gái. Còn đến lúc yêu rồi, đâu cần làm màu, "em cần gì thì nói, anh tặng liền".

Nỗi phân vân của con trai mỗi khi gần tới ngày lễ quan trọng là ăn gì, chơi gì, mặc gì. Mong muốn của anh ấy là làm cho bạn gái vui lòng, hạnh phúc. Anh ấy chẳng có mong muốn gì hơn để chinh phục được trái tim của cô gái kia. Còn khi đã yêu rồi, anh ấy cũng "dễ tính" hơn nhiều. Có gì thì để mai tính.

Tin nhắn ngày đang tán dài tới cả cây số nhưng khi đã yêu rồi thì lời chúc ngắn gọn vô cùng. Con trai bảo, hàm xúc, lời ít ý nhiều mà.

Lúc còn đang độc thân, chưa nhận lời yêu ai, bạn tới tấp nhận quà từ anh A, anh B, anh C,... Nhưng đến lúc đã trở thành hoa có chủ, thì chỉ có người yêu và bố nhắn tin cho bạn mà thôi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]