Sữa mẹ điều trị chứng liệt dương ?

(TNO) Thời gian gần đây nam giới - những người mắc bệnh liệt dương - tìm mua sữa mẹ qua mạng internet với mong muốn giúp 'súng' khỏe lại.

15.4974
Chưa có bằng chứng khoa học hỗ trợ việc uống sữa mẹ giúp điều trị chứng liệt dương - Ảnh: Shutterstock
Hồi năm 2012, báo chí nước ngoài đưa tin về câu chuyện một người đàn ông ở Mỹ uống sữa vợ trong suốt 1,5 năm đã hết được chứng liệt dương. Có lẽ chính câu chuyện này đã khiến nhiều ông mắc “căn bệnh buồn” tìm đến loại thức uống này với hy vọng chữa lành căn bệnh của mình.
Trang tin Reuters ngày 18.6 dẫn lời các chuyên gia Anh rằng cơn sốt mua sữa mẹ trên mạng internet ngày càng tăng trong cộng đồng những người tôn sùng sữa mẹ và những người mắc bệnh mãn tính. Tuy vậy, việc mua và uống sữa như thế này có thể gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.
Viết trên chuyên san Royal Society of Medicine (Hiệp hội Y khoa Hoàng gia), các chuyên gia cho biết có rất ít bằng chứng hỗ trợ tuyên bố rằng sữa mẹ được giao dịch trên các trang mạng là loại siêu thực phẩm có thể giúp tăng cường sức khỏe, sung sức và tránh bệnh tật. Ngược lại, các chuyên gia cảnh báo, sữa mẹ còn sống và chưa được tiệt trùng mua trực tuyến có thể đưa người tiêu dùng vào rủi ro mắc nhiều bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, bao gồm viêm gan, HIV và giang mai.

Ngọc Lam




0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]