Tại thị trường Singapore phiên sáng 15/3, giá vàng dập dình quanh mốc 1.590
USD/ounce, trong bối cảnh thống kê khả quan về thị trường lao động Mỹ là một
bằng chứng nữa khẳng định nền kinh tế
lớn nhất thế giới đang trên đường phục
hồi.
Tuần qua ghi dấu tuần thứ ba liên tiếp lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại
Mỹ giảm. Thông tin này đã làm giảm
sức hấp dẫn của các hàng hoá an toàn, trong
đó có vàng.
Vào lúc 7 giờ 16 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.589,61
USD/ounce, hướng tới mức tăng nhẹ trong tuần này.
Trong khi đó, đêm qua, tại Sàn
giao dịch
kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 4/2013 tăng 2,3
USD lên 1.590,7 USD/ounce, với khối lượng giao dịch thấp hơn khoảng 20% so với
mức trung bình của 250 ngày qua.
Trong tuần này, sau vài lần "gắng sức", vàng đã thất bại trước ngưỡng 1.600
USD/ounce, khi sắc xanh ở
Phố Wall làm giảm nhu cầu
đầu tư vàng. Barclays đã
quyết định hạ dự báo về triển vọng giá vàng năm 2013 và 2014 và cho rằng nguy cơ
mất giá của vàng đang ngày một tăng lên.
Tuy nhiên, theo ông Den Denbow, quản lý đầu tư tại Quỹ kim loại và khoáng sản
USAA, vàng có thể nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý lo ngại về tình hình thâm hụt
ngân sách và mức nợ trần tại Mỹ, cũng như các vấn đề tài chính ở châu Âu.
Tính từ đầu tuần đến nay, lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới
SPDR Gold Trust nắm giữ đã giảm 3,432 tấn, hướng tới tuần giảm thứ 11 liên tiếp.
Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư bắt đầu hờ hững với vàng./.