Bí quyết nhen lửa, giữ lửa cho chuyện vợ chồng

Làm sao để lửa yêu vẫn nồng cháy dù kết hôn lâu năm. Cùng tìm hiểu nhé!

15.5962

Khoảng 6 tháng đầu tiên sau khi kết hôn, hầu hết các cặp đôi sẽ cảm thấy chuyện chăn gối cực kỳ viên mãn. Thế nhưng theo thời gian, 'chuyện đó' sẽ bị chi phối bởi nhiều thứ khác, không còn được thăng hoa như thời gian đầu tiên. Vậy các cặp đôi cần phải làm gì để 'giữ lửa' cho chuyện vợ chồng.

Hãy luôn hẹn hòtán tỉnh nhau

Cho dù là đã kết hôn rồi, đừng bỏ qua chuyện hẹn hò với nhau nhé. Hãy lên lịch hẹn hò như các cặp đôi, cùng nhau khám phá một nhà hàng mới, một quán cà phê ở một góc phố nào đó có tiếng nhạc du dương… hay cùng nhau đi du lịch như trong tuần trăng mật. Hãy dành cho nhau những bất ngờ trong những lần hẹn hò và đừng quên tán tỉnh nhau.

Dù đã kết hôn thì cũng đừng quên luôn tán tỉnh nhau (Ảnh minh họa: Internet)

Biết chăm sóc sức khỏe

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sức khỏe có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống tình dục và ngược lại, tình dục cũng kéo dài tuổi thọ của con người. Nghiên cứu cũng chỉ ra, đàn ông sẽ thành công hơn nếu có cuộc sống tình dục lành mạnh và thường xuyên. Nếu lúc nào bạn cũng cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, tất nhiên là bạn cũng sẽ ham muốn sex nhiều hơn. 

Không lo ngại về khiếm khuyết trên cơ thể

Nhiều người chỉ vì quá lo lắng về việc đối phương nghĩ như thế nào về những nhược điểm trên cơ thể mình nên đã không thể 'lên đỉnh' được một cách tối đa. Trên thực tế, trong khi làm 'chuyện ấy' ít người để tâm đến chuyện bạn có thừa chút mỡ ở bụng, hay ngực bạn không được 'phổng phao' như các cô nàng khác. 

Còn nếu chị em nào vẫn ngại, thì có thể tìm một số biện pháp như điều chỉnh chế độ ánh sáng trong phòng, hoặc mặc một số bộ bikini gợi cảm… 

Sống với cảm xúc thật sự

Đừng ngần ngại chia sẻ với chàng về những cử chỉ thân mật mà bạn thích anh ấy thể hiện, hoặc một cách 'làm tình' khác mà bạn mong muốn. Hãy chia sẻ thoải mái khi hai người đang trong tư thế sẵn sàng, hoặc khi chuẩn bị 'hành động' mà không phải lo ngại anh ấy nghĩ bạn là người 'hư hỏng'.

Cách bày tỏ ý kiến với bạn tình cũng quan trọng. Thay vì việc bắt đầu 'Em không thích khi…' thì hãy thể hiện bằng 'em cảm thấy rất tuyệt vời khi…'. Chắc chắn chàng sẽ nỗ lực để làm bạn hài lòng. 

'Khiêu khích' đối phương

Đừng ngần ngại chia sẻ với chàng về những cử chỉ thân mật mà bạn thích anh ấy thể hiện (Ảnh minh họa: Internet)

Bạn không có tâm trạng để làm chuyện ấy? Nghiên cứu cho thấy những cặp đôi thỏa mãn nhất về tình dục không phụ thuộc vào cảm xúc nhất thời. Thay vào đó, họ sẽ biết cách tạo ham muốn cho đối phương. Thay vì nhắn tin cho người ấy 'mấy giờ em sẽ đến nhà anh thế' thì hãy nhắn cho nàng một tin nhắn ẩn ý hơn 'anh dường như không thể chờ đợi thêm được nữa để được gặp em đây'.

Còn khi nàng dường như vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc, thì hãy bắt đầu bằng việc vuốt ve mơn trớn nàng, tán tỉnh và dần đưa nàng vào 'ma trận'. 

Đừng ngại thử kiểu mới

Nếu đã kết hôn được 10 năm thì 'chuyện ấy' xảy ra khoảng 1000-2000 lần. Đây là con số không nhỏ và nhiều cặp đôi bắt đầu cảm thấy chán, làm theo 'trách nhiệm' hoặc làm cho xong. 

Cách giải quyết rất đơn giản. Thay vì việc làm theo cách 'truyền thống', thì hãy thử 'tiếp cận' nàng từ một vị trí khác trước khi đạt đến điểm G. Sex không chỉ có vai trò để kết nối hai người mà nó còn có thể như một cách giải stress nhanh chóng, hay như một trò chơi giữa hai người.

Tận dụng sức mạnh của thời gian

Đừng nghĩ rằng theo thời gian thì tình dục sẽ chỉ còn là nghĩa vụ. Ở bên nhau càng lâu, các bạn sẽ càng hiểu đối phương muốn gì, không muốn gì. Vì vậy sẽ càng dễ để thử các 'vị trí' mới hoặc các kiểu làm tình mới. Các bạn cũng không ngần ngại khi nói về chuyện đó một cách cởi mở. Và nên nhớ rằng, sex không phân biệt độ tuổi. Đừng bao giờ nói rằng già rồi mà vẫn còn ham muốn! Tại sao không? Đây là một điều kỳ diệu của tạo hóa và ai cũng có quyền được hưởng thụ!

>>> Xem thêm: 

Bình Tri (fitnessmagazine)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]