Sức khỏe tài xế lao vào lửa ngăn thảm họa đã tạm ổn

(Đời sống) - Trưa 17/9, BS.CK II Trần Đoàn Đạo – Trưởng khoa Bỏng – tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, sức khỏe của tài xế Trần Thanh Long (58 tuổi), người đã lao vào lửa ngăn thảm họa cháy nổ bất chấp đang bị bỏng nặng hôm 16/9 đã tạm ổn. Tuy nhiên, BS Đạo từ chối việc tiên lượng kết quả hồi phục của bệnh nhân.

15.5874
Chiếc xe bồn chứa đầy xăng được tài xế Long lái ra khỏi khu vực nguy hiểm

Trước đó, khoảng 17h ngày 16/9, tài xế Trần Thanh Long chạy xe bồn chở đầy xăng đến tiếp nhiên liệu cho cây xăng dầu thuộc DNTT Trần Quang Tuyến trên đường Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Lúc này ở xưởng bên cạnh có một người đang hàn gió đá, ngọn lửa bắt vào ống dẫn xăng và bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan theo đường ống dẫn xăng và cháy vào xe bồn, lúc này đang chứa đầy xăng.

Ngay lập tức anh Long đã dùng bình CO2 cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa cháy bén vào người anh Long và tiếp tục bùng phát bao trùm căn nhà xây dựng bồn ngầm nhiên liệu của trạm xăng.

Xác định tình huống nguy hiểm, không chút lưỡng lự, anh Long liền lao ngay vào đám lửa để khóa chặt van tại bồn xăng ngầm và van xăng trên bồn xe lại. Sau đó, mặc dù đã bị lửa bén vào người, anh Long vẫn bình tĩnh nhảy vào cabin, điều khiển chiếc xe bồn, lúc này như một quả bom xăng khổng lồ, chạy ra xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Lửa bén vào người anh Long và bùng cháy lớn làm tài xế Long phỏng nặng nhiều chỗ. Nhiều người dân ở khu vực đó đã chạy đến tiếp cứu cho anh Long, dùng bình chữa cháy mini và cát dập lửa trên người anh.

Do bỏng nặng, anh Long bị ngất ngay khi ngọn lửa trên người anh được dập tắt. Người dân lập tức đưa anh đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu kịp thời.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]