Suy dinh dưỡng sinh nhiều bệnh

0

Từ các chi tiết như ăn uống không được, ăn vào là nôn ra hết… có thể suy đoán nguyên nhân khiến cô gái 25 tuổi trông như bà già là do suy dinh dưỡng nặng.

Chị Nguyễn Thị Như Ý (SN 1987, ngụ Quảng Nam), sinh ra bình thường nhưng đến năm 14 tuổi thì sức khỏe suy kiệt dần và hiện chỉ còn là một cô gái gầy ốm, nặng chưa đến 30 kg, gương mặt phù nề.

“Muốn biết chính xác Như Ý bị bệnh gì thì phải thăm khám và làm các xét nghiệm cụ thể nhưng qua hình ảnh và các chi tiết về bệnh tình như ăn uống không được, ăn vào là nôn ra hết… có thể suy đoán nguyên nhân là do suy dinh dưỡng rất nặng, kéo dài” – PGS-TS-BS Nguyễn Hoài Nam, Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, nhận định.

Răng mẻ do thiếu calci

Đồng quan điểm, bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng Nguyễn Vũ Linh, Trung tâm Phòng chống chấn thương và các bệnh không lây TPHCM, cho biết: “Dinh dưỡng có hai vai trò chủ yếu là xây dựng, tái tạo mô tế bào để phát triển thể chất và tạo năng lượng cho các hoạt động sống. Nếu dinh dưỡng không được bảo đảm, tất cả các cơ quan của cơ thể đều bị ảnh hưởng, bao gồm cả sự phát triển thể chất lẫn tâm lý, tâm thần.

Nếu thiếu hụt dinh dưỡng trong một thời gian suốt nhiều năm tháng như thế, đặc biệt là trong cả giai đoạn dậy thì, thì cơ thể khó lòng phát triển bình thường, thậm chí một số bộ phận cơ thể có thể bị thoái hóa. Tình trạng ăn uống không được này có thể xuất phát từ các bệnh lý đường tiêu hóa hoặc chứng chán ăn tâm thần”.

Chị Nguyễn Thị Như Ý và mẹ. Ảnh: VNEXPRESS

Một số chuyên gia y tế cũng lưu ý người bị thiếu hụt dinh dưỡng ngoài thể hình gầy gò, thiếu sức sống do chậm phát triển thể chất thì còn gặp phải các vấn đề về sự phát triển cấu trúc cơ bản của xương, mật độ xương thấp do thiếu calci, một số hormone ở mức thấp hơn bình thường…Hiện nay, ngoài tình trạng da nhăn nheo do thân hình teo tóp, gương mặt phù nề, Như Ý cũng gặp phải hiện tượng răng bị yếu, mẻ mà theo các bác sĩ ở địa phương đang trực tiếp thăm khám cho chị cho biết là do thiếu calci.

Trao đổi với phóng viên vào chiều 6/3, anh Nguyễn Đình Dinh, anh ruột của chị Như Ý, cho biết: “Hồi đó, em tôi rất bình thường nhưng bỗng một ngày vào năm 13, 14 tuổi thì bắt đầu nôn sau khi ăn. Từ đó đến nay, mỗi bữa Như Ý ăn rất nhiều nhưng lát sau nôn ra hết”.
Có thể do bệnh lý về dạ dày

Theo BS Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng Khoa Tiêu hóa BV Minh Anh (TPHCM), hiện tượng ăn uống không được của chị Như Ý có thể do một số bệnh lý về dạ dày, thực quản, ruột… Hầu hết các bệnh lý về đường tiêu hóa cũng như chứng kém hấp thu đều làm cho cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng.

BS  Thủy cũng cho biết về hiện tượng hễ ăn xong là buồn nôn thường gặp ở người có vấn đề viêm loét dạ dày, trào ngược hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa do hẹp môn vị, tá tràng. Các vết loét gây biến dạng, hẹp tá tràng, thực quản, gây khó khăn trong tiêu hóa. Nhiều bệnh lý đường tiêu hóa tạo ra hiện tượng trào ngược, ăn xong thay vì hệ tiêu hóa vận động đưa thức ăn xuống như bình thường thì lại đẩy ngược lên trên, gây cảm giác buồn nôn.

Không loại trừ chứng chán ăn tâm thần

Một số bác sĩ cũng đặt ra nghi vấn về chứng chán ăn tâm thần. “Một số cô gái trẻ mà tôi từng gặp cũng có hiện tượng ăn xong rồi tự dưng nôn ra hết mà nguyên nhân ở tinh thần. Các bệnh nhân này cũng thường xuyên than đau bụng, đau đầu và có thân hình hết sức gầy gò. Tuy nhiên, để xác định có phải bệnh này hay không thì bệnh nhân cần được thăm khám, loại trừ các nguyên nhân từ bệnh thực thể (chán ăn sinh lý) vì hai chứng này có nhiều biểu hiện gần giống nhau” – ThS-BS Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần TPHCM, cho biết.

BACSI.com (Theo Người lao động)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]