Suy dinh dưỡng vẫn thông minh nếu…

Dân trí Đồ chơi của trẻ trước tuổi đến trường sẽ giúp tăng cường sự phát triển trí tuệ dù dinh dưỡng của chúng không được tốt, một báo cáo khoa học vừa được công bố cho biết.

15.6023

Báo cáo khoa học được đăng tải trên tạp chí Y khoa Lancet cho biết một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa trí thông minh và được vui chơi của trẻ.

 

“Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm các trò chơi dành cho trẻ nhỏ kéo dài hơn 10 năm tại Bangladesh, nơi có nhiều trẻ bị suy dinh dưỡng và kiểm tra chỉ số IQ của những trẻ này và kết quả thật sự bất ngờ. Những trẻ này có chỉ số IQ cao hơn, đọc viết tốt hơn khi đến tuổi đi học, ít khi bỏ học và có sức khỏe tâm thân rất tốt (ít bị căng thẳng, lo lắng và tự tin vào bản thân”, Sally McGregor, Viện Sức khỏe trẻ em, ĐH London, cho biết.

 

“Suy dinh dưỡng thực sự là một vấn đề nghiêm trọng nhưng suy dinh dưỡng mà không được chăm sóc về mặt tinh thần thì còn khủng khiếp hơn”, bà Sally nhấn mạnh.

 

Phương Uyên

Theo Reuters

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]