Suy nhược cơ thể có thể dẫn đến nguy cơ bị bệnh tim

Đây là kết quả của 1 công trình khoa học được các nhà khoa học của trường Đại học Colombia, Mỹ công bố ngày 9/3

0

Nghiên cứu tiến hành trong vòng 10 năm, từ năm 1994 đến năm 2004 với 63.000 phụ nữ, cho thấy, phụ nữ càng có nhiều hội chứng suy nhược cơ thể, càng có nguy cơ bị bệnh tim. Nghiên cứu cũng chỉ ra những người phụ nữ sử dụng thuốc chống suy nhược có nguy cơ bị trầm cảm nghiêm trọng nhất, từ đó dẫn đến những cơn đau tim bất ngờ. Tuy nhiên các nhà khoa học Mỹ cho biết, kết quả này cần phải có những kiểm chứngnghiên cứu sâu hơn.

Năm trước, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo những người đã bị bệnh tim, nên thường xuyên kiểm tra phát hiện dấu hiệu của suy nhược cơ thể, vì các bệnh nhân bị suy nhược có thể sẽ không quan tâm đến việc có sự hỗ trợ của y tế, ngồi nhiều thay vì tập thể dục và ăn những thức ăn không có lợi cho sức khoẻ./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]