Suy thoái eurozone có dấu hiệu giảm trong tháng 12

Các dữ liệu kinh tế từ Markit cho thấy suy thoái kinh tế eurozone giảm trong tháng 12 nhờ sản lượng kinh tế Đức tăng trở lại sau 8 tháng.

15.6256
Theo báo cáo của Markit hôm nay 14/12, chỉ số quản lý thu mua (PMI) tổng hợp sơ bộ của khu vực đồng euro (eurozone) đã tăng từ 46,5 điểm trong tháng 11 lên 47,3 điểm trong tháng 12, đánh dấu mốc cao nhất trong 9 tháng.

Tuy nhiên, số điểm nhỏ hơn 50 cho thấy kinh tế eurozone tiếp tục giảm song với tốc độ chậm hơn.

Kinh tế trưởng tại Markit, ông Chris Williamson, cho biết: "Suy thoái kinh tế kinh tế khu vực đồng euro cho thấy dấu hiệu giảm nhẹ trong 12, làm tăng kỳ vọng về triển vọng kinh tế khu vực trong năm 2013".

Theo Markit, suy thoái eurozone giảm nhẹ trong tháng 12 chủ yếu nhờ sự tăng trưởng trở lại của kinh tế Đức sau 9 tháng giảm liên tiếp. Trong tháng 11, chỉ số sản lượng tổng hợp của Đức tăng từ 49,2 điểm trong tháng 11 lên 50,5 điểm trong tháng 12. Tuy nhiên, chỉ số PMI sản xuất của Đức lại giảm xuống 46,3 điểm, mức thấp nhất 2 tháng.
Nguồn Marketwatch/Khampha
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]