Tác dụng của bài báo trên Sức khỏe&Đời sống

Sau khi bài “Không chấp nhận đơn xin chờ chết” viết về trường hợp anh Nông Đoàn Dưỡng, dân tộc Tày ở Cao Bằng bị ong độc đốt do thiếu tiền điều trị nên xin về nhà chờ chết của tác giả Hoàng Dương đăng trên SK&ĐS số 107 ngày 18/10/2008 đã được bạn đọc nhiệt tình đóng góp,

15.6

Kính gửi: Ông Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống
          Trung tâm Chống độc xin trân trọng thông báo:
         Bệnh nhân Nông Đoàn Dưỡng, 34 tuổi, quê ở Nà Cốc - Lệ Lại - Thạch An - Cao Bằng. Nhập viện vào Trung tâm Chống độc ngày 18/10/2008 với chẩn đoán: Suy đa tạng - xuất huyết tiêu hóa - chảy máu phổi/Ong đốt.
         Được sự giúp đỡ của các phương tiện thông tin, các nhà hảo tâm và quý vị độc giả, bệnh nhân đã có đủ kinh phí điều trị bệnh.
         Hiện nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, chức năng gan, thận, hô hấp đã hồi phục, bệnh nhân không còn phải điều trị bằng các phương pháp điều trị hồi sức. Tuy nhiên, sức khỏe bệnh nhân vẫn yếu, suy dinh dưỡng nặng, teo cơ, yếu cơ, chưa tự chăm sóc bản thân.
        Bệnh nhân hiện đang được tiếp tục điều trị với nuôi dưỡng, điều trị Tây y kết hợp với điều trị Đông y để nâng cao thể trạng và phục hồi chức năng: tập ngồi và tập đi (quý độc giả có thể xem hình ảnh bệnh nhân tại website:chongdoc.org.vn).
       Trung tâm Chống độc xin gửi lời cảm ơn tới các phương tiện thông tin, các nhà hảo tâm, các bạn độc giả của nhiều báo trong đó có báo Sức khỏe & Đời sống đã giúp đỡ bệnh nhân cả về vật chất và tinh thần, đã chia sẻ, gửi lời động viên tới các y bác sĩ, y tá của trung tâm.
       Trung tâm xin gửi tới quý báo và nhờ quý báo chuyển tới các độc giả lời cảm ơn và danh sách các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bệnh nhân Nông Đoàn Dưỡng.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
Hà Nội, ngày 13/11/2008
Giám đốc Trung tâm Chống độc
TS.BS. Phạm Duệ (đã ký)

Sau khi bài “Không chấp nhận đơn xin chờ chết” viết về trường hợp anh Nông Đoàn Dưỡng, dân tộc Tày ở Cao Bằng bị ong độc đốt do thiếu tiền điều trị nên xin về nhà chờ chết của tác giả Hoàng Dương đăng trên SK&ĐS số 107 ngày 18/10/2008 đã được bạn đọc nhiệt tình đóng góp, giúp đỡ anh Dưỡng vượt qua khó khăn. Trong đó, Quỹ Vòng tay nhân ái báo SK&ĐS kịp thời hỗ trợ 20 triệu đồng. Chúng tôi đã nhận được thư của Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai.

Dưới đây là danh sách tập thể và cá nhân đóng góp, giúp đỡ anh Nông Đoàn Dưỡng:

Danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ bệnh nhân nghèo

Quỹ Vòng tay nhân ái báo SK&ĐS 20.000.000đ; Trịnh Thị Thu Hà - Công ty dược phẩm Hoàng Giang 10.000.000; Phan Cao Thắng - 114-A7-Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội 2.000.000; Phan Thị Vân - 1048 Đê La Thành-Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội 1.000.000; Mai Đình Ngọc - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - thay mặt ủng hộ 2.000.000đ; Nguyễn Cao Cường - CTy TNHH dệt may CMC - 106B3 200.000; Cháu Sơn Ca 3B - Đặng Thái Thân - Hoàn Kiếm - Hà Nội 200.000; Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Quang Tiến 400.000; Đỗ Ngọc Giao - Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh BV Bạch Mai 500.000; Lê Công Tiến 200.000; Vũ Văn Trường 500.000; Nguyễn Minh Khải -220 Tôn Đức Thắng-Đống Đa-Hà Nội 1.000.000đ; Phan Thị Thúy Hà, Nguyễn Minh Tâm-Trường đại học Dược Hà Nội 250.000; Công ty TTHH Điện Dương 27 Đại Cồ Việt - Đống Đa - Hà Nội 100.000; Nguyễn Thị Hương 20 Nguyễn Minh Khai - Đa Cao - TP. Hồ CHí Minh 1.000.000; Hoàng Ngọc Anh, Vũ Mai Vương Đại Tôn - 28 Trần Hưng Đạo 2.000.000; Trương Tụng - Hải Phòng 200.000; Anh Chuõn - Hãng Braun 200.000; Chị Nga - Công ty TNHH thương mại vận tải, 29 BT3 bán đảo Linh Đàm 10.000.000; Nguyễn Hoàng Cương-đại diện diễn đàn otofun.com 5.000.000; Phòng Thanh toán quốc tế Cty Viễn thông quốc tế 1.200.000; CAP8 200.000; Lâm Tấn Lợi-Chủ doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi - 48 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội 30.000.000; Lê Hoàng Nam - 53 Nguyễn Khắc Nhu - Ba Đình - Hà Nội 1.000.000; Công ty cổ phần Hoàng Dương - P1602 nhà 24T2 Trung Hòa, Cầu Giấy 500.000; Anh Tỳ [email protected] 3.000.000; Nguyễn Bích Hạnh Công ty cổ phần thiết bị truyền thông 500.000; Quỹ từ thiện box 319-Diễn đàn chứng khoán 3.000.000; Đặng Tố Loan, Lương Thu Phương 500.000; Cán bộ sở giao dịch công thương Việt Nam 1.500.000; Độc giả giấu tên 4.000.000; Ngô Tuyết Lan - Đại diện nhóm phóng viên báo Nhi đồng - Thời trang trẻ - Vietnamnet 1.500.000; Công ty cổ phần SIS Việt Nam -17/187 Đặng Tiến Đông-Đống Đa-Hà Nội 1.290.000; Vũ Thị Diễm Ly, Trần Đức Phỳ -18 Nam Quốc Cang-quận 1 - TP. Hồ Chí Minh 300.000; Hồ Phạm Tuấn Vũ-Công ty Cổ phần thương mại điện tử - số 2 Đinh Tiên Hoàng - quận 1 - TP. Hồ Chí Minh 800.000; Nguyễn Thị Tâm 53 đường 318 Canh Hưng - phường 5 quận 8 - TP. HCM 1.000.000; Trịnh Thị Mai-84 ngõ 426 đường Láng - Hà Nội 200.000; Đỗ Vũ Văn Kim, Trịnh Văn Tánh 68 Quan Nhân-Nhân Chính-Thanh Xuân - HN 1.100.000; Nguyễn Hồng Minh -190 phường 10 - quận 8 - TP.HCM 2.000.000; Gia đình cháu Lê Kim Nam Anh 208/C10 Giảng Võ - Hà Nội 200.000; Trần Q Ngọc-TP.HCM 3.000.000; Trần Diệu Thúy, Nguyễn Lan Hương -Công ty GPF 600.000; Công ty TNHH thương mại xuất khẩu Việt Hàn - 68 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 500.000; Báo tuổi trẻ TP.HCM (đưa người nhà 2.000.000) 8.000.000; Chị em Ngân hàng thương mại cổ phần 1.150.000; Diễn đàn Aquabid.com 2.000.000; Công ty TNHH Việt Thắng T&V Co.Ltd -15 Tạ Hiền 1.000.000; Dương Thùy Linh -38 Âu Cơ - Tây Hồ - Hà Nội 1.000.000; Phạm Khánh Loan -12 Hàng Điếu - Hoàn Kiếm-Hà Nội 1.000.000; Trần Thị Oanh-Lương Sơn Hương Sơn Hòa Bình 200.000; Nguyễn Thị H Gia Lâm 500.000; Ngô Quỳnh Hoa - Ngô Quyền Hà Nội 2.000.000; Phạm Việt Phương - CLB CN Hoàng tử đen - TP. HCM, www.hoangtuden.com 4.000.000; Nguyễn Thị Kiều Vinh -TP.HCM 300.000; độc giả báo Tuổi trẻ người Bắc Cạn 1.000.000; Nguyễn Việt H -Ngân hàng phát triển Việt Nam 500.000;

Danh sách sẽ tiếp tục được đăng tải trên các số báo sau.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]