Tác dụng của trà giải rượu Nevơsay

“Trà giải rượu Nevơsay” là sản phẩm giúp người sử dụng rượu nhanh chóng giải cơn say, tăng khả năng dung nạp, tránh khỏi tối đa các tác hại do các loại đồ uống chứa ethanol mang lại.

15.6009

Bia rượu ngày càng bị lạm dụng nghiêm trọng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 62 triệu người nghiện rượu trên thế giới, và nạn nghiện bia rượu ở những nước có nền kinh tế kém và đang phát triển là đáng lo ngại nhất. Ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, uống bia rượu trở thành nhu cầu đòi hỏi trong các cuộc đàm phán kinh doanh. Quán bia rượu trở thành “văn phòng mở rộng”.

Một điều đáng ngại của người uống bia rượu chính là bất chấp những cảnh báo về sức khỏe. Rõ ràng, ai cũng biết uống nhiều bia rượu sẽ có ảnh hưởng xấu đến tim mạch, dạ dày, gan, gây ra một số bệnh nghiêm trọng. Thống kê của Reuters Health (2004) cho biết, rượu đã giết chết khoảng 75.000 người Mỹ mỗi năm và rút ngắn tuổi thọ trung bình của họ còn 30 năm, trong số đó khoảng một nửa chết vì các bệnh liên quan đến rượu.

Khắc phục tình trạng say và tránh những tác hại xấu do rượu gây nên, trên thị trường đã có sản phẩm “Trà giải rượu Nevơsay”. Sản phẩm này giúp người sử dụng rượu nhanh chóng giải cơn say, tăng khả năng dung nạp, tránh khỏi tối đa các tác hại do các loại đồ uống chứa ethanol mang lại. Sản phẩm này do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Liên Hoa tại địa chỉ lô 106 - TT3, khu đô thị mới Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội độc quyền phân phối.

Trong thành phần của trà giải rượu - Nevơsay, phải kể đến hoạt chất natri succinat - một loại muối của acid succinic. Acid này được tìm thấy trong hổ phách và là một “thần dược giải rượu”. Bên cạnh đó, natri succinat tham gia vào chuỗi phản ứng chuyển hóa của rượu, ngăn ngừa không cho rượu (ethanol) chuyển hóa nhanh thành aldehyd mà chuyển hóa trực tiếp thành nước và CO2. Thành phần này giúp cơ thể tránh được các tác động có hại thường thấy sau khi uống rượu như: người nôn nao, mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, không kiểm soát được lý trí và hành động của mình.

Để tăng cường tối đa khả năng dung nạp rượu và giảm say, dân gian có rất nhiều bài thuốc đơn giản từ thảo dược. Người dân tộc thường dùng đọt non của lá dong giã uống lấy nước, thường được truyền tụng là “uống thoải mái mà không say”. Ngoài ra, có nhiều loại cây cỏ đem lại tác dụng như vậy, và một trong số đó chính là lá cây sắn dây. Tác dụng giã rượu của lá sắn dây lớn hơn lá dong và các dược liệu dân gian khác.

Trà giải rượu - Nevơsay chứa 1,2 gam cao lá sắn dây tinh chế, đây là sự kết hợp độc đáo của đông và tây y để cho tác dụng giã rượu và tăng khả năng dung nạp rượu mạnh.

Với các thành phần trên, có thể nói, đây là một sản phẩm tối ưu dành cho người uống bia rượu.

(Nguồn: Công ty Tân Liên Hoa)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]