Tác dụng phụ khi tắm nước khoáng nóng

Nước khoáng nóng là liệu pháp trị liệu tổng hợp giúp tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, cũng làm tăng nguy cơ gây các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục.

0

Nguy cơ viêm nhiễm khi tắm nước khoáng nóng

Vnexpress dẫn lời BS.CKII. Phạm Thị Mai Phương cho biết, nước suối khoáng nóng là một tài nguyên thiên nhiên quí giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Ở nước ta đã phát hiện nhiều nguồn nước khoáng nóng và đã được khai thác, tạo các khu nghỉ dưỡng phục vụ cho sức khỏe. Tác dụng của nước khoáng nóng như thế nào, và sử dụng tốt với những bệnh lý gì thì không phải ai cũng biết.

Tác dụng chữa bệnh của nước suối khoáng nóng là tác dụng tổng hợp của ba liệu pháp điều trị vật lý, đó là: thủy trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu.

Nước khoáng nóng là một liệu pháp điều trị tổng hợp giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chữa nhiều bệnh mạn tính, đặc biệt là các bệnh thuộc hệ thống cơ khớp, thần kinh, rối loạn tuần hoàn dinh dưỡng, hồi phục sức khỏe trong thời gian dưỡng bệnh, các bệnh phải bất động lâu ngày. Chúng ta có thể tới các khoa vật lý trị liệu của các bệnh viện và các khu điều dưỡng suối khoáng để được hưởng lợi ích của liệu pháp điều trị này.

Tuy nhiên, chị em phụ nữ cũng cần hết sức lưu ý khi tham gia tắm nước khoáng nóng vì cách tắm này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm nhiễm cơ quan sinh dục.

Theo Sức khỏe & đời sống, bình thường, nhiệt độ cao của suối nước nóng giúp tiêu diệt vi trùng, vì vậy, chị em sẽ không lo mắc các bệnh viêm âm đạo. Nhưng nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 40 độ C thì có thể dẫn đến tăng lượng vi khuẩn. Mặt khác, với đặc điểm cơ quan sinh dục phụ nữ, việc ngâm mình trong suối nước nóng hoặc nước khoáng nóng quá lâu có xu hướng làm mất cân bằng độ pH trong âm đạo cũng như các chất tiết dịch tự nhiên, làm cho âm đạo dễ bị tổn thương, dẫn đến viêm nhiễm. Ngoài ra, nếu ngâm suối nước nóng chung với những phụ nữ bị viêm âm đạo thì khả năng mắc bệnh càng tăng lên.

Khi tắm nước khoáng nóng, chị em cần lưu ý những điều sau:

- Trước khi ngâm toàn thân, hãy nhẹ nhàng đặt đôi chân vào hồ nước khoáng nóng để tận hưởng cái nóng ‘rần rần’ lan nhẹ từ dưới lòng bàn chân chạy lên khắp cơ thể.

- Thời gian ngâm trong nước khoáng nóng không nên quá dài, mỗi lần cách nhau 15-20 phút, sau đó nghỉ ngơi rồi mới tắm tiếp.

- Trước hoặc sau thời kỳ kinh nguyệt, không nên đi tắm suối nước nóng, vì lúc này sức đề kháng cơ thể phụ nữ yếu, dễ bị cảm lạnh và mắc các bệnh khác.

Tham khảo thuốc:

Lactacyd Fh 250ml: Vệ sinh phụ nữ, đặc biệt trong thời kỳ hành kinh và sau sanh. Phòng ngừa & điều trị hỗ trợ viêm âm đạo, huyết trắng, viêm âm hộ, ngứa âm hộ.

Trà Mi

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]