Tác giả “Harry Potter” mở rộng thêm “thế giới phù thủy”

VOV.VN -Tác giả J.K Rowling sẽ trở lại với thế giới phù thủy bằng kịch bản dành cho phim “Fantastic beasts and where to find them".

15.5837

Viết trên trang cá nhân facebook của mình, tác giả J.K Rowling cho biết: “Fantastic beasts and where to find them” (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng) được lấy cảm hứng từ chuyến phiêu lưu của Newt Scamander, tác giả của một giáo trình mà các cô cậu phù thủy phải học tại trường Hogwarts. Tên phim được lấy theo tên giáo trình này. Đây cũng là tập mở đầu cho loạt phim về nhân vật Newt”.

Cùng với đó, tác giả của loạt truyện nổi tiếng “Harry Potter” chia sẻ thêm rằng: “Tất cả chỉ được bắt đầu khi đại diện hãng Warner Bros đến gặp tôi để đề đạt mong muốn biến “Fantastic beasts and where to find them” thành một bộ phim hoành tráng. Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay nhưng nếu để một tác giả khác thể hiện nhân vật Newt Scamander thì đó quá là điều khó khăn. Vì vậy, tôi đã nhận lời viết kịch bản cho bộ phim. Các độc giả trung thành của Harry Potter chắc chắn biết rằng tôi yêu nhân vật này đến mức nào, thậm chí, tôi đã cho cháu nội Rolf của ông cưới một trong những nhân vật yêu thích nhất của tôi trong Harry Potter. Đó là cô bé Luna Lovegood”.

Tác giả J.K Rowling

Thêm vào đó, J.K Rowling cũng giải thích thêm: “Bộ phim sẽ không là phần trước hoặc phần tiếp theo của loạt truyện Harry Potter mà là phần mở rộng thêm về thế giới phù thủy. Luật lệ và phong tục của thế giới  bí mật vẫn rất quen thuộc với những ai hâm mộ Harry Potter. Nhưng câu chuyện sẽ bắt đầu ở New York, trước thời đại của Potter đến 70 năm.”.

Hồi giữa tháng 7 vừa qua, tác giả J.K.Rowling đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết trinh thám "The Cuckoo's Calling" ẩn dưới bút danh của một nhà văn nam có tên Robert Galbraith. Tuy nhiên, “bí mật” của riêng bà đã bị “lật tẩy” khi Chris Gossage – hội viên của Công ty luật Russells lại biết được J.K.Rowling chính là tác giả thực sự của cuốn tiểu thuyết đó và kể lại chuyện này cho người bạn của mình là bà Judith Callegri. Sau đó, bà Callegri đã tiết lộ thông tin này cho một nhà báo trong cuộc trao đổi qua mạng xã hội Twitter.

Trước tình hình này, bà J.K.Rowling tỏ ra vô cùng tức giận mặc dù trước đó bà đã thừa nhận mình chính là tác giả của cuốn sách này trên một tờ báo lớn của Anh. Thất vọng vì bị phản bội nên tác giả của seri truyện nổi tiếng “Harry Potter” đã đưa sự việc này ra trước tòa./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]