Tác hại không ngờ của nụ cười

SKĐS - Dân gian vốn có câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, tuy nhiên mới đây các nhà khoa học của Trường ĐH Birmingham (Anh) đã chỉ ra rằng việc cười quá lớn có thể gây ra những tác hại lớn đến sức khỏe.

15.6075

Dân gian vốn có câu “Một  nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, tuy nhiên mới đây các nhà khoa học của Trường ĐH Birmingham (Anh) đã chỉ ra rằng việc cười quá lớn có thể gây ra những tác hại lớn đến sức khỏe.

Một nghiên cứu đã tiến hành phân tích kết quả của hơn 5.000 nghiên cứu đã từng thực hiện trước đây. Họ phát hiện một điều thú vị rằng cười quá lớn có thể khiến bạn ngất đi, lên cơn hen suyễn, đau đầu, tiểu không tự chủ, trật khớp hàm, loạn  nhịp tim...

Trưởng nhóm nghiên cứu Robin E.Ferner của Trường ĐH Birmingham phát biểu với tờ New York Times: “Chúng tôi chưa biết rõ cười âm lượng như thế nào là an toàn. Tuy nhiên, nếu cười quá lớn sẽ thực sự không tốt cho bạn.”

Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Y học đặc biệt của Anh số ra tháng 12/2013.

Q.Tuấn (Theo Health)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]