Thưa bác sĩ, cứ đến mùa hè là em
lại bị mụn ở "vùng kín", em đi khám thì bác sĩ nói bị mụn rộp sinh dục
và bệnh thường xuyên tái phát. Bác sĩ cho em hỏi, tại sao em lại hay bị mụn rộp sinh dục đến vậy? Em xin cảm ơn bác sĩ!
(Thanh Hiền)
Chào bạn Thanh Hiền,
Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi thắc mắc về cho chúng tôi. Thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:
Mụn
rộp sinh dục là bệnh do virus Herpes Simplex (HSV 1 và 2) gây nên
và lây truyền chủ yếu qua đường quan hệ
tình dục. Mặc dù là một trong số
những
bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể
điều trị được nhưng
bệnh mụn rộp sinh dục bệnh có tính
lây lan rộng và có nguy cơ tái phát cao.
rất
dễ lây lan cho người khác, người mắc bệnh chính là nguồn truyền nhiễm
chính. Khi quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, dịch chứa virus
tại các vùng bị tổn thương có thể lây nhiễm cho bạn tình, đây chính là
nguyên nhân chính của việc lây lan bệnh mụn rộp sinh dục. Nếu như quan hệ đường miệng thì vùng miệng hoặc xung quanh miệng thường bị lây nhiễm, các mụn rộp sẽ xuất hiện ở gần những vị trí này.
Bệnh mụn rộp sinh dục bệnh có tính lây lan rộng và có nguy cơ tái phát cao. Ảnh minh họa
Ngoài
ra, bệnh mụn rộp sinh dục còn có thể lây lan thông qua việc tắm ở các
hồ bơi, nơi vệ sinh công cộng, dùng chung đồ dùng cá nhân với người
nhiễm bệnh…
Virus Herpes Simplex gây
có thể
xâm nhập vào cơ thể qua những con đường chính sau đây:
-
Virus Herpes Simplex xâm
nhập vào cơ thể qua niêm mạc da hoặc các vùng
tổn thương của cơ thể. Sau đó, chúng sinh sản nhanh chóng và theo sợi
trục
thần kinh để xâm nhập vào các tế bào thần kinh tại các hạch.
- HSV-1 thường xâm nhập vào cơ thể thông qua tiếp xúc đường hô hấp, đường tiêu hóa và
các niêm mạc da. HSV-1 thường nằm tại dây thần kinh V (dây thần kinh
sinh 3) và các hạch trên cổ. Nên biểu hiện lâm sàng của mụn rộp sinh
dục dạng này thường là các mụn rộp trên mặt.
-
HSV-2 thường lây lan do sự tiếp xúc của các cơ quan sinh dục khi quan
hệ. Biểu hiện lâm sàng của bệnh thường là các mụn rộp ở bộ phận sinh
dục. Kết quả xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán của người bệnh luôn dương
tính và virus HSV vẫn tồn tại ở đường tiết niệu, đường sinh dục cho đến
hết đời.
Mụn rộp sinh dục rất dễ tái phát trong vòng 6 tháng sau điều trị (chiếm tỷ lệ khoảng 50%) và có nguy cơ dẫn đến ung thư sinh dục nhất là ung thư cổ tử cung.
Bời
vậy, nếu bạn đã được chẩn đoán bị mụn rộp sinh dục thường xuyên tái
phát thì bạn nên điều trị triệt để, tránh gây những ảnh hưởng không tốt
về sau này.
Chúc bạn vui khỏe!
Theo Trí thức trẻ