Tác phẩm nghệ thuật ở Thượng Hải bị vặt trụi

Quả lê khổng lồ, một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở quảng trường thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), đã bị khách tham quan hôi của.

0

Quả lê chỉ còn lại một nửa số vịt.

Một tác phẩm nghệ thuật hình quả lê khổng lồ được trưng bày tại quảng trường trung tâm thương mại Xujiahui, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) hồi đầu tuần trước. Tác phẩm được tạo thành từ hơn 15.000 chú vịt cao su màu vàng, xếp cạnh nhau. Quả lê này nặng tới 3 tấn và cao bằng một căn nhà 2 tầng.

Theo Shanghaiist, tác phẩm đặt tại quảng trường nên nhanh chóng được du khách yêu thích, tìm tới để chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, một số người thiếu ý thức đã nhảy vào giành giật và tranh cướp đi số vịt được gắn trên thân quả lê. Chỉ sau vài ngày, quả lê khổng lồ chỉ còn lại một nửa số vịt. Thiệt hại ước tính tới hơn 15.000 USD.

Một số người đã ghi lại được những hình ảnh không đẹp mắt này và tung lên mạng xã hội QQ. Video lập tức nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực, lên án hành động hôi của của những người tới tham quan.

Cận cảnh những chú vịt vàng bị hôi của.

Trong khi đơn vị bảo vệ cho rằng số vịt do không được gắn cẩn thận nên đã bay mất thì nhà sản xuất khẳng định, những chú vịt cao su này được thiết kế và gắn trên thân quả lê rất chắc chắn. 

Những người chậm chân chỉ còn có thể chiêm ngưỡng tác phẩm này với một nửa số vịt còn lại nằm ở phía trên cao, nơi mà người hôi của không với tới được. Theo kế hoạch, sau Thượng Hải, nhà sản xuất sẽ mang quả lê khổng lồ tới trưng bày tại nhiều thành phố khác và công tác bảo vệ chắc chắn sẽ được coi trọng hơn.

SuZi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]