Cánh bướm tự nhiên không phải chất liệu tốt cho
hội họa. Chúng rất nhỏ (chỉ dài khoảng 12 cm) và
hoa văn của cánh nhiều khi không thích hợp làm nền cho các
bức họa. Vì thế, Ramos phải
dùng đến kính phóng đại để có thể làm chính xác đến từng chi tiết. Để hoàn thành xong một
tác phẩm trên mỗi chiếc cánh, người
nghệ sĩ phải mất đến 56 giờ đồng hồ, tỉ mẩn với từng nét cọ.
Ramos cho biết mình đã yêu thích những cánh bướm từ khi còn nhỏ. Khi lớn, niềm đam mê ấy không hề mất đi. Cho đến nay, những cánh bướm Ramos dùng để vẽ đều do fan ở khắp nơi trên thế giới gửi tặng.
Hai bức họa nổi tiếng của Da Vinci - "Nàng Mona Lisa" và "Quý bà và con chồn" (Lady with an Ermine) được "chép" trên cánh bướm bé xíu mỏng manh với biểu đạt cảm xúc gương mặt khá là hoàn hảo.
Huyền Anh
Theo Oddity