Tách rời thành công cặp song sinh nữ dính liền xương ức

Một cặp song sinh nữ dính nhau vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật tách rời thành công vào đúng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

15.5935
Kíp mổ đang tiễn hành phẫu thuật tách rời cặp song sinh

Kíp mổ gồm 6 bác sỹ phẫu thuật, 2 bác sĩ gây mê, 4 kỹ thuật viên, 2 điều dưỡng. Sau gần 3 tiếng đồng hồ, ca mổ đã tách rời thành công 2 bé gái.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Trưởng kíp mổ, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, đây là một ca mổ khỏ. Bởi trước đó, 2 bé dính nhau khá phức tạp ở phần xương ứng với đường kính 5x5cm. Phần thấp của lồng ngực dưới xương ức thông nhau. Trong khi đó, phần tim của bé này lại chui qua lồng ngực của bé kia. Bé thứ nhất không có hậu môn, cột sống bị bất thường ở xương cụt và đốt sống cổ. Còn bé thứ 2 bất thường ở niệu quản.

Đáng lo ngại nhất trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện giữa hai quả tim của hai bé có mạch máu thông từ vách ngăn quả tim này với quả tim kia. Lo sợ nếu mạch máu đó nuôi một trong hai cả tim hoặc nuôi cả hai tim thì khi phẫu thuật cắt mạch máu, quả tim có thể bị hoại tử. Song kíp mổ vẫn quyết định cắt và sau 15 phút, nhịp tim hai bé vẫn bình thường.

Đến khi cắt ở bé thứ 2 thì thấy hơi tím tái, nhưng các thông số khác vẫn bình thường nên chúng tôi quyết định cắt bỏ mạch máu đó, tiến hành tách rời hai bé. Cuối cùng kíp mổ cũng thành công.

2 bé đã được tách rời thành công vào đúng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Hiện tại, hai bé đã được tách rời tim an toàn, nhịp tim khá ổn định. Trường hợp một bé không có lỗ hậu môn thì sẽ tiến hành tạo hình hậu môn khi sức khỏe đã đi vào ổn định.

Bác sĩ Hiếu cho biết thêm, đây là lần thứ 5 Bệnh viện phẫu thuật thành công tách rời cặp song sinh. Lần này là cặp song sinh nữ, con của một sản phụ ở An Giang vừa chào đời được 4 ngày. Mỗi bé nặng 2kg.

“Ca mổ thành công vào đúng Ngày Thầy thuốc Việt Na là một điều rất hạnh phúc đối với các bác sĩ”, bác sĩ Hiếu vui mừng nói.

Thúy Ngà

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]