Tách thành công cặp song sinh dính liền cột sống

15.579

Joshua và Jacob Spates, cặp song sinh 8 tháng tuổi từ khi sinh chưa biết mặt nhau. Sau 13 giờ phẫu thuật tại bệnh viện Le Bonheur, Mỹ, các bác sĩ đã tách thành công cặp song sinh dính liền cột sống này.

Bác sĩ Max Langham, trưởng nhóm phẫu thuật, cho biết vào hôm qua, thứ tư ngày 14/9: “Tất cả chúng tôi đều vui mừng vì Joshua và Jacob đang bình phục sau ca phẫu thuật ngày 29/8. Hiện giờ, hai bé đã sử dụng chân và sẵn sàng bò ra khỏi giường”.
“Hầu hết các cặp song sinh dính liền không có cơ hội làm phẫu thuật vì thường chết do các biến chứng khi sinh”, vị giám đốc phẫu thuật nhi khoa tại bệnh viện nhi Le Bonheur nói thêm.
Từ lúc sinh, cặp song sinh chưa bao giờ được nhìn mặt nhau
Tỉ lệ cặp song sinh dính liền là 1/100.000 ca sinh. Hai bé trai Joshua và Jacob dính liền cột sống, khung xương chậu. Mỗi bé đều có chân tay, đầu và tim riêng biệt. Tình trạng này lại chỉ chiếm 15% các ca sinh dính liền, vì thế, cơ hội sống sót của 2 bé rất mong manh.
34 thành viên trong tổ phẫu thuật đã làm việc suốt 13 giờ để tách xương cột sống, dây thần kinh của hai anh em. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng phải tách các cơ bắp và đường tiêu hóa. Báo chí đã ca ngợi đây là một điều kì diệu của y tế, Joshua và Jacob đã bất chấp tất cả và sống sót sau 13 giờ phẫu thuật.
Hình ảnh cho thấy 2 bé có cột sống và xương chậu dính liền
Các bác sĩ đã phát hiện cặp song sinh này bị dính liền khi mẹ của các bé Adrienne Spates đi siêu âm thai ở 25 tuần tuổi hồi tháng 10 năm ngoái. Sau khi theo dõi trong vòng 8 tuần, cặp song sinh dùng chung trực tràng, cơ bắp và dây thần kinh đã được sinh bằng phương pháp mổ đẻ vào ngày 24/1.
Hai ngày sau sinh, bác sĩ đã thực hiện một ca phẫu thuật làm hậu môn giả và đưa một ống dạ dày để hỗ trợ dinh dưỡng và loại bỏ chất thải, văn phòng báo chí của bệnh viện cho biết.
Niềm vui của bố mẹ của Jacob và Joshua khi ca phẫu thuật thành công
Bác sĩ Langham cho biết, các thành viên của nhóm đã dành hơn một tháng để lập kế hoạch và tập luyện cho ca phẫu thuật. Ông cho biết phần khó nhất là tách cột sống dính liền của hai bé.
Cặp song sinh đến từ Memphis, Tennessee sẽ còn phải tiếp tục trải qua các ca phẫu thuật khác nhưng trở ngại lớn nhất đã qua đi. Hiện tại, Jacob vẫn đang được chăm sóc đặc biệt trong khi Joshua đã được đưa ra ngoài và chuẩn bị được xuất viện, mẹ của 2 bé cho biết.
Hai bé lần đầu tiên được nhìn mặt nhau, Joshua sắp được về nhà trong khi Jacob còn phải trải qua vài ca phẫu thuật nữa
“Jacob gặp phải vấn đề về tim nghiêm trọng hơn nhưng nhóm bác sĩ chúng tôi tin tưởng rất cao vào thành công của quá trình điều trị”, bác sĩ Langham nói.
Trên thế giới, mới chỉ có 24 ca phẫu thuật tách các cặp song sinh là thành công và 1/3 các cặp song sinh dính liền chỉ sống được hơn 1 ngày. Joshua và Jacob là 1 trong 6 trường hợp trong lịch sử của Memphis.
BACSI.com (Theo Reuter, DailyMail)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]