Suýt chút nữa, Taekwondo đã để tuột mất HCV ở nội dung này do sai sót của trọng tài, rất may, ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo đã khiếu nại thành công.

Ở lần công bố thứ nhất, đội tuyển Taekwondo nữ giành HCB ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ với 7,830 điểm. Giành HCV là tuyển Thái Lan với 7,900 điểm.

Ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo nữ khiếu nại với BTC vì cho rằng các trọng tài đã chấm điểm sai. BTC xác định trọng tài đã chấm điểm nhầm cho Thái Lan và để hai đội thi đấu lại bài quyền thứ hai. Trong bài thi đấu lại, đội tuyển Taekwondo nữ Việt Nam đạt 8,130 điểm và giành HCV. Thái Lan giành HCB với 8,030 điểm.  

Đội tuyển Taekwondo nam đã giành HCB nội dung biểu diễn đồng đội nam với 7,720 điểm. Giành HCV là đội Philippines với 7,850 điểm.