Tai có tiếng lục cục, bị ù phải làm sao?

Trước đây tôi chưa có vấn đề gì về tai. Khoảng nửa tháng trở lại đây thỉnh thoảng tôi nghe như có tiếng lục cục trong tai, rất khó chịu...

15.5911

Thưa Bác sĩ! Tôi năm nay 55 tuổi, là nữ giới. Trước đây tôi chưa có vấn đề gì về tai. Khoảng nửa tháng trở lại đây thỉnh thoảng tôi nghe như có tiếng lục cục trong tai, rất khó chịu. Xin Bác sĩ cho biết đó là dấu hiệu của bệnh gì và tôi phải làm gì để chấm dứt hiện tượng này? Xin cảm ơn Bác sĩ.

TS. Vũ Thị Lừu - Chuyên khoa Nội - Tiêu hóa - Bệnh viện E trả lời:

Chào chị!

Chị năm nay 55 tuổi, nửa tháng nay có hiện tượng lục cục trong tai rất khó chịu. Đây có thể là triệu chứng của ráy tai tắc nghẽn xảy ra khi ráy tai tích tụ trong tai và trở nên quá khó rửa sạch tự nhiên. Ráy tai là một phần hữu ích và phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Nó bảo vệ ống tai bằng cách giữ bụi bẩn và làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.

Ráy tai tích tụ lâu ngày thành vật cứng nút chặt kín ống tai không cho âm thanh vào tai nên gây ù

Các dấu hiệu và triệu chứng của tắc nghẽn ráy tai có thể bao gồm:

- Đau tai.

- Cảm giác đầy tai bị ảnh hưởng.

- Tiếng ồn (ù tai).

- Giảm thính giác ở tai bị ảnh hưởng.

Hiện chị đang có cảm giác rất khó chịu vì tiếng ồn trong tai. Chị nên đến khám Bác sĩ và loại bỏ ráy tai một cách an toàn nhất được thực hiện bởi Bác sĩ. Tai và màng nhĩ là nhạy cảm và có thể bị hư hỏng một cách dễ dàng do quá nhiều ráy tai nên chị cần vệ sinh sạch sẽ.

Chúc chị mạnh khỏe!

Thưa Bác sĩ! Cháu năm nay 19 tuổi, dạo này một bên tai cháu tự dưng bị ù, tuy không đau nhưng rất khó chịu. Cháu dùng bông ngoáy vệ sinh tai thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chảy dịch. Ban đêm, triệu chứng càng rõ rệt, cảm giác như có dị vật trong tai, khiến cháu khó ngủ. Hiện cháu đang rất lo lắng, mong Bác sĩ giải đáp thắc mắc của cháu! Cảm ơn Bác sĩ!

BS. Từ Tấn Tài - Chuyên khoa Tai-Mũi-Họng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trả lời:

Chào cháu,

Tai được chia ra thành 3 phần: tai ngoài, tai giữa, tai trong. Bệnh ở bất cứ phần nào trong 3 phần kể trên đều có thể gây ra ù, khó chịu tai. Theo những gì cháu kể thì rất có khả năng cháu bị viêm tai ngoài tức là viêm ở phần ống tai. Thường, ống tai bị viêm khi có ráy tai tích tụ lâu ngày thành vật cứng nút chặt kín ống tai không cho âm thanh vào tai nên gây ù. Nếu bị ẩm ướt do nước tắm rửa hay nước hồ bơi vào tai sẽ gây viêm da ống tai. Viêm da ống tai có thể gây đau, sưng, chảy dịch tai và ù.

Cháu nên đến khám Bác sĩ tai mũi họng kiểm tra tai. Nếu có vật lạ như nút ráy tai thì sẽ lấy ra, nhỏ thuốc và uuongs thuốc kháng sinh theo đơn Bác sĩ sẽ khỏi.

Chúc cháu nhanh lành bệnh.

Tham khảo thuốc:

: Dùng trong các trường hợp: cơ thể suy nhược, kiệt sức, mệt mỏi và trong thời gian dưỡng bệnh. Trị suy nhược thần kinh, mất ngủ, tăng cholesterol máu.

Trà Mi

Nên đọc

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]