Các nhà khoa học Nhật Bản đã xác định được rằng, sau phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt, khối u thường ít xuất hiện trở lại nhất ở những người có nhóm máu I, còn những người có nhóm máu II thường đối mặt với việc tăng 35% nguy cơ tái phát, ở những người có nhóm máu III và IV thì nguy cơ này không tăng không giảm.

Tỉ lệ nhóm máu theo dân số: những người có nhóm máu I là phổ biến nhất, chiếm 44%; nhóm máu II - 42% dân số.

Tiến sĩ Yoshio Ono, người lãnh đạo nhóm nghiên cứu nói rằng, đây là lần đầu tiên khoa học chứng minh mối liên hệ giữa nguy cơ tái phát ung thư tuyến tiền liệt và nhóm máu. Nhưng các nhà khoa học chưa rõ tại sao lại có mối liên hệ như vậy và vẫn tiếp tục tìm lời đáp cho câu hỏi đó ở cấp phân tử.

Vũ Ngọc Trâm (theo MedikForum)