Tại sao bạn nên sinh thường?

15.5701

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều phụ nữ mang thai chọn phương pháp sinh mổ bởi quan niệm thẩm mỹ, sợ hãi và tâm lý an toàn nhưng có thể họ không biết, sinh thường có rất nhiều điểm có lợi.

 

 

 

 

 

Dưới đây là những lợi ích của việc sinh thường, mời các mẹ bầu cũng tham khảo trước khi quyết định chọn phương pháp sinh thường hay sinh mổ.

Lợi cho bé

– Em bé ít chệnh choạng và tỉnh táo hơn sau sinh

– Em bé dễ dàng bú mẹ hơn

– Em bé sẽ không bị ảnh hưởng bởi các chất kích thích, các loại thuốc hơn là khi sinh bằng phương pháp đẻ mổ.


Sinh thường có nhiều điểm có lợi cho bé… (Ảnh minh họa)

– Những nguy cơ về bào thai cũng giảm trong khi chào đời

– Điểm số APGAR của em bé cũng cao hơn

Lợi cho mẹ

– Mẹ có thể thoải mái đi lại xung quanh hành lang, ngâm mình trong bồn tắm, đi vệ sinh, và thay đổi vị trí trong thời gia đau đẻ.

– Đau bụng cũng rất có lợi cho mẹ. Khi ấy thai phụ sẽ biết được thời gian nào em bé sắp chào đời để chuẩn bị lên bàn sinh.

– Mẹ sẽ không bị mất cảm giác trong khi sinh nở.


…và cho cả mẹ. (Ảnh minh họa)

– Mẹ sẽ không phải lo lắng vì những loại thuốc gây tê ở vùng kín.

– Sau sinh, sản phụ hoàn toàn có thể đi lại được một cách nhẹ nhàng.

– Sản phụ sẽ không phải chịu những tác dụng phụ của thuốc giảm đau như chóng mặt, buồn nôn, nôn ói…

– Mẹ sẽ ít mất sức hơn sau sinh

– Mẹ sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý báu sau sinh để phục vụ cho lần thứ hai. Những trải nghiệm này là vô cùng thú vị mà nếu bạn sinh con bằng cách sinh mổ sẽ không thể cảm nhận được.

 

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]