Tại sao bệnh cao huyết áp ngày càng trẻ hóa?

Một trong số đó là nền kinh tế chuyển dịch tạo làn sóng di chuyển lao động trẻ từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp.

15.558

Theo Viện Tim mạch Quốc gia, số ca mắc tăng huyết áp ở Việt Nam tăng rất nhanh. Năm 1960: khoảng 1%, năm 1990: 8-9%, năm 2008: 25,5% và năm 2012: 27,4% ở người trưởng thành (25 tuổi trở lên), trong đó có xu hướng tăng lên dần ở những độ tuổi thấp hơn.

Bảng chỉ số huyết áp chuẩn, theo độ tuổi:

Theo độ tuổi, những người có trị số cao hơn và mang tính thường xuyên là cao huyết áp. Số ca cao huyết áp ở Việt Nam có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi thấp hơn (trẻ hóa) là do các nguyên nhân:

1. Do kinh tế phát triển, mức sống tăng cao, chế độ ăn uống phong phú hơn, chất béo chứa chlesterol được đưa vào cơ thể tăng đột biến, đồng thời giới trẻ do nhu cầu ăn uống cao ít chú ý đến việc giữ gìn, có thói quen ăn uống không kiểm soát làm gia tăng rối loạn chuyển hóa lipid dẫn đến xơ mỡ động mạch và bệnh huyết áp cao ở người trẻ tuổi tăng lên.

Ảnh minh họa

2. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức của toàn dân về bệnh cao huyết áp có hiệu quả tốt đối với những người cao tuổi. Đối tượng trẻ tuổi sinh hoạt phóng khoáng nhận thức vấn đề này hạn chế hơn.

Kết quả điều tra nhận thức cơ bản về bệnh cao huyết áp  tại 1 phường của thành phố Huế do trường đại học y dược Huế thực hiện năm 2008:

Từ kết quả trên thấy: Những người cao tuổi có nhận thức và áp dụng các biện pháp phòng ngừa chiếm tỉ lệ cao hơn (82,3%), đối tượng trẻ tuổi sinh hoạt không điều độ hiểu biết về huyết áp cao và các biện pháp phòng ngừa thấp hơn rất nhiều ( 52,3 %), từ đó làm cho gia tăng rối loạn mỡ máu và cao huyết áp ở người thấp tuổi.

3. Nền kinh tế chuyển dịch tạo làn sóng di chuyển lao động trẻ từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp. Do thay đổi nhanh lối sống, không có điều kiện thực hiện ăn uống chủ động, chủ yếu là thức ăn nhanh, bữa ăn công nghiệp, cơm văn phòng...  Những bữa ăn này chỉ chú ý đến cạnh tranh thị trường nên không thể chú trọng đến vấn đề có làm tăng cholesterol hay không. Do vậy làm tăng nhanh số người bị rối loạn mỡ máu và huyết áp cao trẻ tuổi.

4. Nguyên nhân khách quan: Do việc phát hiện thêm một số lượng lớn người trẻ bị cao huyết áp trong các sự kiện truyền thông về áp huyết cao, các đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe khi nhập trường.

BS. Đỗ Hữu Thảnh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]