Tại sao người này ra mồ đầu, người kia chảy mồ hôi nách?

(Kiến Thức) - Vì sao có người rất nhiều mồ hôi ở đầu, ở tay hoặc chân, có người lại chảy mồ hôi nách rất nhiều?

15.5495
Vì sao mỗi người lại có một vị trí ra mồ hôi khác nhau? Có người có rất nhiều mồ hôi trên đầu, có người nhiều mồ hôi tay, có người lại chảy mồ hôi nách, chân...? - Hoàng Đức Anh (Hà Nội).
BS Hoàng Xuân Đại, nguyên cán bộ Bộ Y tế trả lời:
Mồ hôi có những tác dụng không nhỏ tới sức khoẻ của chúng ta. Mồ hôi có tác dụng làm mát cơ thể, hơn nữa còn có thể chữa và phòng ngừa một số bệnh. Mỗi người lại có tuyến mồ hôi khác nhau nên có người có nhiều mồ hôi nhưng có người cho dù vận động rất nhiều nhưng lại không thể ra mồ hôi. 
 Ảnh minh họa.
Vì vậy mà có mồ hôi nhiều cũng rất bất tiện mà không có mồ hôi cũng thấy không tốt. Vậy những yếu tố nào kích thích việc ra mồ hôi. Thân nhiệt của mỗi người cũng liên quan tới việc tiết mồ hôi, có liên quan đến số lượng tuyến mồ hôi bị kích thích và sự gia tăng kích thước của mỗi tuyến.
Đại khái, là thân mình chiếm 50% lượng mồ hôi bài tiết bởi nhiệt, chi dưới chiếm 25% và 25% còn lại là do chi trên và đầu. Ngoài ra, tâm lý, vị giác, thời tiết, bệnh tật... cũng là các yếu tố tác động.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]