Tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km

(VOV) -Hồi 7 giờ ngày 20/6, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía Đông Đông Nam.

15.6079

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương- Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện số 09/ CĐ- TW điện Ban chỉ huy Phòng chống lụt vão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngoại giao.

Nội dung công điện:

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đêm 19/6, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ ngày 20/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 cấp 9.

Vị trí của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: TTDBKTTV)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6. cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, có mưa rào và dông mạnh.

Ngoài ra, do đới gió Tây Nam có cường độ mạnh lên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới và bão, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương- Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ:

1- Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

2- Thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lặc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

3- Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu

4- Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]