Tám lỗi bạn gái cần tránh khi trang điểm đi dự tiệc

0
Mong muốn tỏa sáng trong các buổi dạ tiệc có thể khiến bạn mắc phải một vài lỗi trang điểm không đáng có. Dưới đây là 8 lỗi bạn thường gặp:

Khuôn mặt lấp lánh



Một gương mặt lộng lẫy, rạng rỡ không có nghĩa phải sáng lấp lánh. Nhiều người có suy nghĩ như vậy và thỏa sức sử dụng các sản phẩm trang điểm có nhũ. Từ kem nền đến phấn phủ, màu mắt hay son môi, tất cả đều có ánh nhũ. Đây là một trong những lỗi rất điển hình khi trang điểm dự tiệc.

Sự thật là những ánh nhũ này có tác dụng phản sáng rất lớn. Nếu chỉ dùng một chút, nó sẽ giúp gương mặt bạn sáng lên một cách tinh tế. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều, bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý bởi gương mặt óng ánh theo cách không đẹp.

Nói không với nhũ



Đối lập với những “cô nàng óng ánh,” những người có tính cách rụt rè lại rất ngại khi sử dụng các sản phẩm có nhũ. Nếu trang điểm thường ngày thì không sao, nhưng khi đi dự tiệc, một chút (chỉ một chút) nhũ sẽ giúp gương mặt bạn nổi bật hơn rất nhiều.

Hãy dùng chổi phấn tán một chút phấn highlight lên vùng cao nhất của xương gò má và phía hai bên sống mũi. Chú ý không dùng thêm phấn má hồng và bronzer quá nhiều nếu đã dùng highlight cho gò má.

Không dùng sơn móng tay



Một gương mặt trang điểm chau chuốt và một mái tóc tạo kiểu cầu kỳ sẽ hoàn toàn vô tác dụng nếu bạn đi dự tiệc với những ngón tay “trần.”

Điều này cũng sẽ giống như việc bạn đang mặc một cái váy tuyệt vời nhưng lại đi chân đất vậy. Hãy nhớ ngoài chọn lựa đồ makeup, đừng quên chọn cho mình một màu móng thật phù hợp và nổi bật.

Viền môi quá rõ



Kẻ viền môi sẽ làm các đường nét của đôi môi trông rõ ràng hơn. Nhưng nếu kẻ quá đậm, bạn sẽ tự biến mình thành một chú hề trong rạp xiếc.

Kinh nghiệm của các nghệ sỹ trang điểm hậu trường tại các show thời trang là dùng tay vỗ nhẹ lên môi để các đường viền môi mờ đi.

Mascara bị nhòe và vón



Để tránh cho mascara bị nhòe hay vón cục, trước khi chuốt mi bạn nên sử dụng một lớp lót mascara. Bạn cũng nên chọn loại mascara không thấm nước.

Sau khi chuốt mi, hãy sử dụng lược chải mi để mascara được phủ đồng đều và không bị vón cục.

Da dầu



Khi sử dụng sản phẩm trang điểm, da bạn thường dễ xuất hiện dầu hơn bình thường. Vì vậy, luôn nhớ mang theo giấy thấm dầu nếu bạn không muốn gương mặt mình trở nên bóng loáng.

Nếu da bạn thuộc loại da dầu, bạn nên sử dụng sữa rửa có tác dụng giúp cân bằng pH, ngăn ngừa dầu và tế bào chết. Ngoài ra, khi trang điểm, bạn nên tránh dùng highlight cho các vùng da dễ bị dầu.

Da bị bong vảy



Tiết trời lạnh khiến da bạn bị khô và khiến lớp trang điểm không mịn màng, mau trôi. Để khắc phục tình trạng này, trước khi trang điểm, bạn nên dưỡng ẩm da thật kỹ.

Đôi môi bị khô cũng khiến bạn mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Một mẹo nhỏ cho bạn là sử dụng khăn ướt tẩy trang nhẹ nhàng lau sạch môi. Sau đó dùng kem dưỡng môi có chỉ sổ SPF 15 để có được đôi môi tươi tắn suốt cả ngày.

Trộn sai các màu kim loại



Sử dụng các gam màu kim loại là xu hướng của năm nay. Nhưng nếu bạn không biết kết hợp chúng một cách khéo léo, gam màu này sẽ phản tác dụng.

Hãy nhớ màu vàng thì ấm áp còn màu bạc thì mát mẻ. Phấn mắt màu bạc sẽ phù hợp với nước da trung tính còn tông màu vàng thì phù hợp với nước da tối màu./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]