Tắm nắng có thể gây dị ứng cho trẻ

Ở Nam Kinh - Trung Quốc có rất nhiều trẻ sau khi đi tắm nắng xuất hiện hiện tượng ngứa mũi với các cấp độ khác nhau, không ngừng bị hắt hơi, mắt bị đỏ, bị ngứa.

15.607

Không nên tắm nắng quá 30 phút/ngày cho trẻ

Trí thức trẻ đưa tin, khi mùa xuân đến, các bà mẹ thường cho con phơi nắng bởi không nó không chỉ giúp bé cảm nhận cảnh vật tươi đẹp của mùa xuân,mà còn giúp bổ sung vitamin D cho trẻ. Bà Mã Tiểu Linh - Chủ nhiệm Khoa da liễu Viện chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, cho rằng: 'Mùa xuân là thời kì hết sức nhạy cảm đối với làn da. Ánh nắng ấm mùa xuân lại có tính sát thương cao hơn so với cái nắng hừng hực của mùa hè, phụ huynh khi đưa trẻ ra ngoài phải đề phòng dị ứng và không nên cho trẻ phơi nắng quá 30 phút mỗi ngày'.

Ở Nam Kinh - Trung Quốc có rất nhiều trẻ sau khi đi tắm nắng xuất hiện hiện tượng ngứa mũi với các cấp độ khác nhau, không ngừng bị hắt hơi, mắt bị đỏ, bị ngứa, và các triệu chứng nổi mẩn trên da. Bà Mã Tiểu Linh cho biết, không khí của mùa xuân có rất nhiều nhân tố không có lợi cho trẻ, đồng thời có rất nhiều phấn hoa và vi khuẩn.

Những nhân tố này đều có thể làm hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện của trẻ bị tổn thương. Da bị dị ứng, mẩn ngứa là vấn đề xuất hiện nhiều nhất, đặc biệt là vùng má của bé, đây là vị trí phấn hoa và ánh nắng dễ xâm nhập.

Để ngăn không cho làn da yếu ớt của trẻ bị tổn thương, thời gian phơi nắng cho trẻ nên khống chế trong vòng 30 phút. Sau khi phơi nắng xong hãy cho trẻ uống nhiều nước và xoa 1 ít phấn rôm chuyên dụng cho trẻ. Khi ra ngoài tốt nhất nên cho trẻ tránh tiếp xúc với khói bụi, phấn hoa, lông của động vật.

Chống nắng an toàn cho trẻ nhỏ

Thông tin tham khảo trên trang Sức khỏe & đời sống:

- Giữ em bé của bạn trong bóng râm càng nhiều càng tốt. Nếu bạn đã sử dụng một lượng nhỏ kem chống nắng cho con, cũng đừng cho rằng bé đã được bảo vệ tốt.

- Hãy chắc chắn rằng con bạn mặc quần áo kín để bảo vệ làn da nhạy cảm. Nếu bạn có thể nhìn qua lớp vải trên quần áo con bạn, điều đó có nghĩa là quần áo quá mỏng, không bảo vệ được da trẻ.

- Đội mũ rộng vành cho trẻ.

- Kiểm tra bé cẩn thận để chắc chắn rằng bọn trẻ không bị cháy nắng hoặc mất nước, như: da tấy đỏ, quấy khóc quá nhiều.

- Hãy cung cấp đủ nước cho bé bằng cách cho trẻ bú sữa mẹ, uống sữa bột, và uống một lượng nước nhỏ giữa những cữ bú nếu phải phơi nắng nhiều hơn một vài phút. Đừng quên mang theo thùng đá lạnh để lưu trữ các chất lỏng.

- Hãy lưu ý lượng nước tiểu của bé. Nếu bé làm ướt tã hơn bình thường, bé có thể đang bị mất nước, hãy bổ sung ngay nước cho đến khi bé đi tiểu bình thường trở lại.

- Tránh kem chống nắng có chứa DEEP - thuốc chống côn trùng - cho trẻ còn nhỏ, đặc biệt là bôi trên tay. Trẻ có thể mút tay hoặc ngậm tay trong miệng. Trẻ dưới hai tháng tuổi không được sử dụng DEEP. Nếu bạn nhận thấy bé đang bị cháy nắng, cần lập tức đưa trẻ vào bóng râm, và áp lạnh vào khu vực da bị phỏng nắng.

Tham khảo thuốc:

Tobicom Caps: Nhức mỏi mắt, viêm giác mạc, đau nhức mắt, giảm thị lực trong thời kỳ cho con bú, quáng gà, bổ sung dưỡng chất khi suy yếu thị lực.

Trà Mi

Nên đọc

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]